Nhà đẹp

Không gian trong căn chung cư cao cấp của vợ chồng Minh Tiệp

Nam diễn viên hiện sống cùng bà xã 9X và con gái Minh Thùy tại một căn hộ cao cấp ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Minh Tiệp cho biết vợ chồng anh thường ở đây khoảng 3-4 ngày mỗi tuần. Thời gian còn lại, anh và vợ con luân phiên sống cùng gia đình nội ở phố Tôn Đức Thắng và gia đình ngoại ở Đội Cấn vì bố mẹ hai bên đều đã già yếu.

Vợ chồng Minh Tiệp - Thùy Dương chuyển về đây sống được khoảng hơn 1 năm. Căn hộ này rộng 145m2, bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng thờ và hai ban công. Bà xã 9X không thích những ngôi nhà quá rộng vì sợ cảm giác lạnh lẽo nên nam diễn viên quyết định tậu chung cư thay vì biệt thự để chiều lòng vợ. Ngoài căn hộ này, Minh Tiệp mua thêm 2 căn khác giống như vậy để làm trụ sở công ty riêng và cho thuê.

Là người rất coi trọng kỷ niệm, Minh Tiệp dành nhiều không gian trong nhà để trưng bày những bức ảnh và vật lưu niệm từ thời bố anh còn là phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và là Đại sứ Việt Nam tại Tiệp Khắc.

Những bức ảnh chụp cùng các ngôi sao nổi tiếng thế giới như Lý Băng Băng, Thành Long, Tạ Đình Phong, Ha Ji Won... cũng được Minh Tiệp treo tại một góc trang trọng trong nhà.

Gian bếp và bàn ăn được thông với phòng khách, giúp tối ưu diện tích và khiến căn nhà trở nên thoáng đãng hơn. Mỗi ngày, bà xã của Minh Tiệp thường dậy từ 6h để nấu cơm sáng và chuẩn bị đồ ăn cho chồng mang đi làm. Nam diễn viên hiện làm quản lý tại một cơ quan của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Minh Tiệp đặc biệt yêu thích cảm giác thư thái khi cùng vợ ngồi đọc sách, uống trà ở ban công. Anh đặt riêng một chiếc đèn đường theo phong cách Tiệp Khắc để nhớ về nơi mình đã được sinh ra.

Phòng ngủ của vợ chồng Minh Tiệp - Thùy Dương được bài trí tối giản với tủ quần áo cỡ lớn. Nam diễn viên cho biết căn phòng này không có bất kỳ dấu ấn nào của bà xã vì toàn bộ đồ đạc đều là của anh. Minh Tiệp tự nhận mình điệu hơn vợ khi có hàng trăm bộ quần áo thuộc đủ phong cách. Đây chỉ là một phần số lượng trang phục mà anh có. Số còn lại được anh để tại nhà bố mẹ đẻ ở Tôn Đức Thắng.

Trong phòng ngủ, Minh Tiệp cất giữ một số chiếc đồng hồ mà anh hay đeo. Nam diễn viên 'Quỳnh búp bê' có khoảng 20 chiếc thuộc các nhãn hiệu cao cấp như Franck Muller, Zenith... Mỗi chiếc đồng hồ của Minh Tiệp trị giá từ 200 triệu đồng trở lên.

Phòng riêng của bé Minh Thùy (tên ở nhà là Cún) được trang trí sinh động với ga, gối màu hồng và những món đồ chơi nhiều màu sắc. Bà xã Minh Tiệp chuyển toàn bộ đồ đạc của mình bao gồm bàn trang điểm, quần áo, phụ kiện vào phòng này để có thêm thời gian gần con.

Hầu hết các món đồ lưu niệm, hoa giấy trang trí trong phòng của bé Minh Thùy đều do Thùy Dương tự tay làm.

Thùy Dương mất khoảng 3-4 tuần để hoàn thiện việc lắp ráp mỗi ngôi nhà mô hình bằng gỗ.

Mỗi khi rảnh rỗi, vợ chồng Minh Tiệp và con gái Minh Thuỳ thường đi dạo ở khu vui chơi dưới chân tòa nhà.

Ảnh: Thành Đạt

Tác giả: Chi Anh

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP