Xã hội

Không cứu được con trai của sản phụ tử vong ở Phú Quốc

Sau một ngày chào đời trong ca sinh khó khiến mẹ tử vong, bé trai sơ sinh ở Phú Quốc cũng không qua khỏi vì bị ngạt.

Sáng 20/5, gia đình chị Bích (tên đã thay đổi, ngụ xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) xác nhận con trai của sản phụ này đã tử vong vào tối 19/5. Gia đình đang đưa thi thể bé về huyện đảo để lo hậu sự.

Rạng sáng một ngày trước, chị Bích được Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cho sinh thường sau 3 ngày nhập viện. Vượt cạn khó khăn và sản phụ có dấu hiệu tím tái nên kíp trực đưa chị Bích lên bàn mỗ để cứu con.

Bệnh viện đa khoa Phú Quốc. Ảnh: Nhật Tân.

Sau khi con trai chào đời, chị Bích thiệt mạng với nghi vấn bị thuyên tắc ối. Bé trai sau đó được chuyển vào TP Rạch Giá cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bác sĩ Hà Văn Phúc, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang, cho biết con chị Bích chào đời đã có dấu hiệu ngạt. Sở đã yêu cầu Bệnh viện đa khoa Phú Quốc báo cáo vụ việc, gửi hồ sơ vào đất liền để kiểm thảo tử vong.

"Các trường hợp tử vong khác tại bệnh viện thì đơn vị phải kiểm thảo tử vong. Còn sản phụ chết tại bệnh viện thì việc kiểm thảo tử vong, thành lập hội đồng đánh giá vụ việc để kết luận, xử lý cán bộ là Sở làm", ông Phúc nói.

Bệnh viện Phú Quốc (chấm đỏ). Ảnh: Google Maps.

Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: con trai ,sản phụ ,tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP