Xã hội

Khống chế tài xế gây TNGT có biểu hiện lạ, nghi “ngáo đá”

Sau khi đâm xe máy khiến người phụ nữ đang dừng đèn đỏ ngã xuống đường, xế hộp kéo rê xe máy thêm hàng chục mét rồi đâm vào gốc cây. Tài xế xuống xe với những biểu hiện lạ như “ngáo đá”.

Xế hộp đâm xe máy dừng đèn đỏ tiếp tục kéo rê xe máy một đoạn trước khi lao lên vỉa hè đâm vào gốc cây trước nhà dân

Vụ việc xảy ra tại ngã tư đường Tỉnh lộ 10C giao với đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) vào khoảng 18h chiều 23/5.

Thời điểm trên, xe máy BKS 75F8 - 8195 do chị Trần Thị M. (SN 1992, trú tại xã Phú Mậu, Phú Vang) điều khiển, đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Tỉnh lộ 10C- Phạm Văn Đồng, bất ngờ bị “xế hộp” màu trắng loại 4 chỗ BKS 75A- 06760, do Trần Trọng Vũ (SN 1979, trú tại xã Phú Thượng) từ phía sau vượt đèn đỏ đâm phải.

Cú đâm mạnh khiến chị M. ngã xuống đường, còn xe máy của nạn nhân bị cuốn vào gầm ô tô, nhưng chiếc xe ô tô này không dừng lại mà tiếp tục kéo rê xe máy thêm hàng chục mét, sau đó lao lên vỉa hè đâm vào gốc cây trước nhà dân.

Vụ tai nạn khiến chị M bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn tài xế Vũ bước ra khỏi xe với những biểu hiện “lạ”. Vũ cầm chiếc quạt giấy giơ cao phe phẩy, rồi đập đập quạt vào chiếc xe máy nạn nhân lớn tiếng nói “không chết nghe chưa”, “tao nói bây nghe nè, có chết không”… Tài xế này sau đó ngồi xuống bên đường, lôi trong túi đeo bên người ra những tờ “bùa chú” để “làm phép”.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT, Công an xã Phú Thượng và Cảnh sát 113 đã đến hiện trường, áp giải Vũ về trụ sở UBND xã Phú Thượng để làm điều tra, làm rõ sự việc. Theo lực lượng chức năng tại hiện trường, rất có thể Vũ điều khiển phương tiện trong trạng thái “ngáo đá”.

Tài xế điều khiển xuống xe có những biểu hiện "lạ", lớn tiếng thách thức rồi "làm phép". Ảnh K.T

Tài xế nghi ngáo đá bị khống chế đưa về trụ sở UBND xã Phú Thượng. Ảnh K.T

Tác giả: Duy Lợi

Nguồn tin: Báo Giao thông

  Từ khóa: TNGT ,ngáo đá ,tài xế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP