Pháp luật

Khống chế đối tượng nghi sử dụng ma túy, ôm bình gas cố thủ

Sau khi thực hiện hành vi manh động ôm bình gas cố thủ, dọa tự sát, đối tượng Phong đã bị lực lượng Công an khống chế.

CAQ Đồ Sơn, TP. Hải Phòng ngày 18-3 cho biết, đơn vị đang tạm giam đối tượng bị bắt theo quyết định truy nã, là Nguyễn Thành Phong (sinh 1994, trú ở phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn).

Đối tượng Nguyễn Thành Phong

Theo tài liệu điều tra, khoảng 23h ngày 12-9-2016, CAQ Đồ Sơn nhận được tin báo trên địa bàn xảy ra vụ hủy hoại tài sản, tại gia đình bà Nguyễn Thị K., (SN 1953, trú ở phường Ngọc Hải).

Khi lực lượng Công an đến hiện trường, xác định đối tượng Nguyễn Thành Phong (SN 1994, trú ở phường Ngọc Hải), là cháu ngoại của bà K., có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy, đang ôm bình gas loại 12 kg, cầm bật lửa cố thủ trong nhà. Thời điểm đó, cửa trước nhà đã bị đối tượng khóa chặt; đồng thời một số đồ đạc, tài sản trong nhà đang bốc cháy.

CAQ Đồ Sơn phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và các đơn vị chức năng đã phong tỏa hiện trường, sơ tán người dân để đảm bảo an toàn.Đúng thời điểm đối tượng Phong chuẩn bị xả van gas, lực lượng Công an đã nhanh chóng lao vào khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hộ dân xung quanh.

Trong quá trình tiếp cận, khống chế, do đối tượng Phong đã xả van gas và bật lửa đốt nên có 4 đồng chí CBCS bị thương. Bản thân Phong cũng bị bỏng nhẹ.

Ngày 9-11-2016, Cơ quan CSĐT – CAQ Đồ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thành Phong về tội danh Hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, trong thời gian Cơ quan CSĐT – CAQ tiến hành các thủ tục tố tụng, đối tượng Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT – CAQ Đồ Sơn đã ra quyết định truy nã số 01 ngày 8-1-2017.

Chiều 4-3-2019, nắm bắt thông tin đối tượng Phong xuất hiện trên địa bàn, tổ công tác CAQ Đồ Sơn đã triển khai kế hoach vây bắt và tóm gọn đối tượng.

Tác giả: M.M

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

  Từ khóa: ôm bình ga ,cố thủ ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP