Pháp luật

Khởi tố vụ hơn 100 giang hồ vác đao, kiếm đập phá quán karaoke

Cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng theo Điều 245, BLHS để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chiều nay, Đại tá Phùng Tất Thành - Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Lâm Đồng) cho biết, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường nắm tình hình, chỉ đạo công tác điều tra, làm rõ vụ hơn 100 côn đồ mang đao, kiếm đập phá quán karaoke, đánh người xảy ra tại huyện Di Linh.

Cũng theo Đại tá Thành, cùng ngày, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn (Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) đã chủ trì cuộc họp 3 ngành Công an, VKS và Tòa án đánh giá vụ việc.

Nhóm côn đồ mang hung khí, dàn hàng đi nghênh ngang được camera an ninh nhà dân ghi lại

Đánh giá tình hình, tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn đã chỉ đạo trước mắt sẽ khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng theo Điều 245, BLHS để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp để khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng trên, đồng thời ổn định tình hình tại địa phương.

Như VietNamNet đã thông tin, vào sáng 13/6, hơn 100 đối tượng đi trên 6 xe ôtô đã kéo đến quán karaoke, nhà nghỉ Hoàn Xuyến do anh Nguyễn Văn Hoàn(43 tuổi, trú xã Tân Lâm, huyện Di Linh) làm chủ.

Tại đây, nhóm côn đồ không gặp được anh Hoàn nên đánh cháu Nguyễn Việt Anh (16 tuổi, con trai anh Hoàn) trọng thương. Nạn nhân sau đó được gia đình chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Ngoài ra, các đối tượng còn đập phá hư hỏng nhiều tài sản nhà anh Hoàn như ti vi, máy tính, camera quan sát…

Hành vi của nhóm côn đồ đã bị camera an ninh của người dân quay lại được. Cả trăm côn đồ mang theo hung khí, dàn hàng đi nghênh ngang thành một hàng dài khiến người và phương tiện đi trên đường khiếp hãi, tấp vào lề nhường đường.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định được biển số 6 chiếc xe ô tô dùng để chở hơn 100 đối tượng đi gây án.

Theo phản ánh của người dân địa phương, những năm gần đây, trên địa bàn huyện Di Linh xuất hiện một số băng nhóm hoạt động có tính chất côn đồ, phức tạp. Các băng nhóm này thường tổ chức đi lấn chiếm đất tái định cư, đất lâm nghiệp, cho vay nặng lãi, siết và đòi nợ thuê…

Tác giả bài viết: Trùng Dương – Chân Nhân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP