Pháp luật

Khởi tố vụ cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP. HCM bị tố dâm ô nhiều bé gái

Cơ quan chức năng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em.

Ông Nguyễn Tiến Dũng bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em. Ảnh: Zing.vn

Liên quan đến vụ cán bộ trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM bị tố dâm ô nhiều bé gái, nguồn tin của báo Sài Gòn giải phóng, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ – Giáo dục tư vấn của Trung tâm Hỗ trợ xã hội, sở LĐ-TB&XH TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Zing.vn đưa tin, trước đó, chiều ngày 17/11, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em. Đối tượng này bị tố cáo có hành vi dâm ô với nhiều bé gái ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM có trụ sở tại đường Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Nhiều bé gái đã tố cáo bị ông Nguyễn Tiến Dũng sờ ngực, đụng chạm vùng kín và yêu cầu các nạn nhân chạm vào bộ phận nhạy cảm của ông ta.

Ngay sau khi sự việc bị phát giác, ông Nguyễn Tiến Dũng đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Dũng để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng thừa nhận có hành vi sờ soạng vùng kín của các bé gái.

Tác giả: Bạch Hiền

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP