Pháp luật

Khởi tố tài xế xe khách tông xe biển xanh làm 8 người thương vong ở Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế xe khách đâm vào xe biển xanh khiến 3 người chết, 5 người bị thương ở Thanh Hóa.

Sáng 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Thế Đức (40 tuổi, ngụ tại xã Kim Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Tài xế Đức là người lái xe khách biển số 98B-022.66 đâm vào xe ô tô biển xanh 36B-2286 khiến 3 người chết và 5 người bị thương xảy ra vào ngày 8/2.

Hiện trường vụ tai nạn tại Thanh Hóa làm 3 người chết.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngày 8/2, ông Nguyễn Xuân Sơn (58 tuổi, ngụ tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) lái xe ô tô biển xanh 36B-2286 đi trên quốc lộ 1A. Khi đến địa phận xã Hoằng Quỳ, xe này bị xe khách biển số 98B-022.66, do Phạm Thế Đức cầm lái đâm vào hông xe.

Vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên xe ô tô biển xanh thiệt mạng, gồm: chị Trần Phương Thảo (36 tuổi), anh Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi, chồng chị Thảo, đều ngụ tại tỉnh Đồng Nai) và bà Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, mẹ ruột anh Toàn, ngụ tại thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

5 người khác (gồm tài xế Nguyễn Xuân Sơn và 4 người còn lại trên xe con) bị thương phải nhập viện cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách không có hành khách. Xe ô tô biển xanh 36B-2286 thuộc quyền sở hữu của Kho bạc Nhà nước huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cũng yêu cầu các ngành, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phải điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ tài xế Phạm Thế Đức để điều tra, làm rõ.

Tác giả: HOÀNG DŨNG

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP