Pháp luật

Khởi tố người chồng hiếp dâm vợ sau khi níu kéo bất thành

Sau khi níu kéo vợ không thành, Quang đã dùng dao đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm vợ mình.

Ngày 20/2, Công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Lý Văn Quang (35 tuổi, trú xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình) về hành vi Hiếp dâm, quy định tại Khoản 1, Điều 141 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, năm 2009, Quang và chị N.T.V. (trú xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). Vào tháng 8/2019, do mâu thuẫn nên chị V. đệ đơn ly hôn ra tòa án huyện. Sau đó, chị V. đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống, chờ tòa giải quyết đơn ly hôn.

Đối tượng Lý Văn Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công Lý

Quang muốn vợ từ bỏ ý định ly hôn, quay về chung sống nên đã nhiều lần đến gặp vợ nói chuyện hòa giải. Tuy nhiên, chị V. không đồng ý.

Hồi 18h ngày 5/2/2020, Quang điều khiển xe mô tô đến gặp vợ, thấy chị V. ở nhà một mình, Quang đã dùng dao đe dọa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm chị V. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Quang vứt con dao xuống sông.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình bị hại, Công an huyện Lộc Bình đã xác minh làm, ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lý Văn Quang.

Theo Khoản 1 Điều 141 Bộ luật Hình sự, người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Tác giả: Hoàng Yên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP