Pháp luật

Khởi tố một giám đốc liên quan đến bắn người vì nợ nần

Dấn thân vào thương trường, Lĩnh bắt đầu giao du với các đối tượng ngoài xã hội, tập hợp trong tay đám đàn em đều là những “yêng hùng”.

Sau gần 90 ngày đêm kiên trì lần theo dấu vết kẻ gây án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an (CA) tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục CA huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vừa bắt giữ, ra quyết định khởi tố Phạm Văn Lĩnh (SN 1986, ngụ phường Duyên Hải, TP.Lào Cai) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Đại Nam - cùng đồng bọn về các hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Phạm Văn Lĩnh từng làm cán bộ điện lực TP.Lào Cai, còn vợ là công chức. Với tham vọng làm giàu, vợ chồng Lĩnh bỏ việc, thành lập Công ty TNHH thương mại và xuất nhập khẩu Đại Nam, trụ sở đặt tại đường Ngô Gia Tự, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai.

Dấn thân vào thương trường, Lĩnh bắt đầu giao du với các đối tượng ngoài xã hội, tập hợp trong tay đám đàn em đều là những “yêng hùng”. Chẳng hạn, Trần Văn Ngọc (SN 1992, ngụ xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) – đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của CA tỉnh Lào Cai. Cha mẹ bỏ nhau, Ngọc ở với ông bà.

Khoảng 2-3 năm trở lại đây, Ngọc lên Lào Cai, trên danh nghĩa làm thuê cho Lĩnh nhưng thực chất là lén lút hoạt động theo kiểu xã hội đen. Cũng lấy danh nghĩa nhân viên công ty Đại Nam, Nguyễn Văn Chiến (SN 1990, ngụ Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) tiến hành bảo kê các hoạt động xuất, nhập khẩu tại Lai Châu.

Từng theo học một trường đại học danh tiếng tại Hà Nội, có công việc ổn định, nhưng vì đua đòi, Đỗ Đức Hoan (SN 1979, ngụ phường Nguyễn Trãi, TP.Hà Giang) phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ra tù, bị vợ bỏ, Hoan chán nản tìm sang Lào Cai làm ăn rồi trở thành đệ tử của Lĩnh.

Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận các đối tượng trong vụ án do ngành chức năng Trung Quốc bàn giao

Đoàn Hồng Kiểm (ngụ phường Duyên Hải, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) vay tiền của bà Bùi Thị Thanh Thủy (mẹ vợ Lĩnh, ngụ đường Ngô Gia Tự, phường Duyên Hải, TP.Lào Cai) mà không trả lãi sòng phẳng nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bản thân Kiểm cũng thuộc thành phần bất hảo, từng gây ra rất nhiều vụ đánh nhau, trong đó có vụ phòng vệ chính đáng khiến một nạn nhân tử vong.

Chiều 22-3, Phạm Văn Lĩnh cùng Nguyễn Như Duy (SN 1985, ngụ xã Cam Đường, TP.Lào Cai) và một đối tượng nữa đến gặp Kiểm nói chuyện. Kiểm đã có những lời lẽ xúc phạm bà Thủy. Tức giận, Lĩnh về công ty, kêu Ngọc, Hoan, Chiến và Bùi Văn Viễn (SN 1990, ngụ huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đi trên xe ô tô đến khu vực xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, tìm đánh dằn mặt Kiểm.

Khoảng 17 giờ 30 ngày 22-3, Kiểm vừa đến quán thắng cố của anh Trần Văn Quyết tại thôn Tòng Trú 2, xã Cốc San, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai thì bị Chiến, Viễn, Lĩnh, Hoan và Ngọc dùng dao, gậy, lao vào đánh. Ngọc cầm vũ khí quân dụng mang theo người, bắn Kiểm. Nạn nhân sợ hãi bỏ chạy vào quán, Ngọc cùng đồng bọn tiếp tục truy đuổi, bắn trọng thương đối phương.

Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại hiện trường, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lào Cai thu giữ 1 viên đạn còn nguyên, 4 vỏ cát tút cùng 2 đầu đạn.

Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện một chiếc xe tang vật tại nhà Lĩnh, chiếc còn lại nằm ở khu vực biên giới gần cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Lĩnh, Ngọc, Hoan và Chiến trốn sang Trung Quốc, riêng Viễn lên Lai Châu. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự CA tỉnh Lào Cai đã lần theo hành trình của Viễn và bắt giữ đối tượng. Từ lời khai của Viễn, CA tỉnh Lào Cai xác định được vai trò của Lĩnh và các đối tượng còn lại.

Ngày 23-3, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại thôn Tòng Chú 2, xã Cốc San. Chiều cùng ngày, CA tỉnh xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh với nhóm đối tượng nguy hiểm, manh động này.

Một tổ công tác của đơn vị được cử sang Hà Khẩu, phối hợp với CA nước bạn lần tìm tung tích đối tượng gây án. Sau nhiều ngày dày công truy tìm, cuối cùng các trinh sát cũng bắt giữ Lĩnh cùng đồng bọn đang lẩn trốn tại Trung Quốc.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngọc cho biết khẩu súng là của một người bạn, đối tượng giữ giúp. Căn cứ các tài liệu thu thập được, cơ quan CSĐT CA tỉnh Lào Cai đã khởi tố bị can đối với Ngọc về tội giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng; các bị can còn lại khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Hà Thảo

Nguồn tin: Báo Công an TPHCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP