Pháp luật

Khởi tố hàng loạt cựu lãnh đạo Trung tâm y tế TP Phan Thiết

Sáng 2-12, tin từ Viện KSND Bình Thuận cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can nguyên là những lãnh đạo Trung tâm y tế TP Phan Thiết để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trung tâm y tế TP Phan Thiết, Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Các bị can gồm: Nguyễn Trung Hà (nguyên giám đốc), Nguyễn Thị Bích Anh, Ngô Giang Vũ, Nguyễn Quang Thời (nguyên là các phó giám đốc), Trần Thị Thu Thảo (nguyên trưởng phòng tài chính - kế toán Trung tâm y tê TP Phan Thiết).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can trên.

Theo đó, từ năm 2013 đến tháng 6-2018, các bị can trên là cán bộ lãnh đạo quản lý, điều hành tại Bệnh viện TP Phan Thiết (nay là Trung tâm y tế TP Phan Thiết) nhưng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát việc thu chi tài chính. Lợi dụng kẽ hở này, Nguyễn Duy Hiển (nguyên là trưởng phòng kế hoạch - tài chính) đã làm giả các chứng từ, hồ sơ để chiếm đoạt hơn 6,4 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, trước đó ngày 14-7, TAND Bình Thuận đã xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hiển về hành vi tham ô tài sản. Sau quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung một số hành vi khác có dấu hiệu của tội phạm hình sự.

Sau thời gian phục hồi điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Y tế Phan Thiết.

Trong quá trình điều tra, các bị can nguyên là những lãnh đạo Trung tâm y tế TP Phan Thiết đã tự nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án. Trong đó, bị can Ngô Giang Vũ nộp 1,8 tỉ đồng, Trần Thị Thu Thảo nộp 1,35 tỉ đồng, Nguyễn Trung Hà nộp 1 tỉ đồng, Nguyễn Quang Thời nộp 900 triệu đồng.

Tác giả: ĐỨC TRONG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP