Trong tỉnh

Khởi tố giám đốc cho tàu hút cát trái phép trên sông Lam

Cơ quan CSĐT huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã khởi tố giám đốc Hợp tác xã Lam Sơn – Đại Thành, chỉ đạo 60 xã viên hút 450.000 m3 cát trái phép ở huyện Thanh Chương, thu 13 tỷ đồng

Một tàu hút cát, sỏi trái phép trên sông Lam (ảnh minh họa)

Trưa 15/1, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết: Đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Trung Châu (SN 1952, trú thị trấn Nam Đàn), Giám đốc Hợp tác xã Lam Sơn – Đại Thành về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”. Đây cũng là lần đầu tiên Nghệ An khởi tố được một vụ khai thác cát trái phép.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 1/2015, Hợp tác xã Lam Sơn – Đại Thành được cấp phép khai thác cát tại 3 mỏ trên sông Lam gồm mỏ Nam Tân - Nam Thượng, mỏ Nam Lộc và mỏ Khánh Sơn – Xuân Lâm, với diện tích 37 hecta, công suất khai thác 49.000 khối/năm. Tuy nhiên, do mỏ Nam Tân - Nam Thượng cát xấu, lại có nhiều ghềnh đá rất khó khai thác. Bởi vậy, ông Châu cùng một số thành viên quản lý hợp tác xã đã chỉ đạo 60 xã viên đưa tàu lên vùng giáp ranh với huyện Thanh Chương để hút cát trái phép.

Việc khai thác cát trái phép ồ ạt , kéo dài cả ngày lẫn đêm, làm cạn kiệt tài nguyên, sạt lở bờ sông, thu hẹp đất nông nghiệp, gây tình trạng xói mòn, thay đổi dòng chảy gây tác động xấu đến môi trường. Đồng thời, gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ TNGT đường thủy.

Sau một thời gian dài theo dõi, vào khoảng 2h ngày 28/12/2016, Công an huyện Nam Đàn đã bắt quả tang 8 tàu của Hợp tác xã Lam Sơn – Đại Thành đang hút cát trái phép trên sông Lam. Qua điều tra, Công an huyện Nam Đàn xác định, trong thời gian ngắn các tàu của Hợp tác xã Lam Sơn – Đại Thành đã khai thác trái phép gần 450.000 m3 cát, tương đương 13 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP