Trong tỉnh

Khởi tố chủ tịch xã và 3 cán bộ: Chủ tịch huyện Yên Thành có vô can?

Từ năm 2012 đến 2016, xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã bán 283 lô đất công ích trái thẩm quyền với tổng diện tích 88.539m2, thu hơn 22 tỷ đồng "xây dựng nông thôn mới". CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can một số đối tượng. Là người được phân công phụ trách xã Phúc Thành xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Văn Tuyên - Chủ tịch huyện không thể vô can.

Ngày 1/12/2011, Ban thường vụ Đảng ủy xã Phúc Thành họp, thống nhất đưa ra chủ trương bán đất tại chợ An Mọ. Ngày 5/1/2012, UBND xã Phúc Thành xét duyệt bán 49 lô đất tại chợ An Mọ và tại 20 xóm. Kể từ sau cuộc họp này, người dân có nhu cầu mua đất làm đơn gửi UBND xã thông qua cán bộ địa chính để tham mưu, đề xuất xã xét duyệt.

Ông Đinh Văn Dương chủ tịch xã đã trực tiếp chỉ đạo Tống Hữu Tình, Nguyễn Văn Trung là công chức địa chính khảo sát, lập quy hoạch, vẽ sơ đồ, xây dựng bảng giá, làm thông báo nộp tiền và trực tiếp giao đất cho những người mua đất. Ông Đinh Văn Dương cũng giao công chức Nguyễn Văn Quyết- kế toán trưởng (giai đoạn từ 2012 đến tháng 1/2014), Nguyễn Khắc Hùng- kế toán trưởng (giai đoạn từ tháng 1/2014 đến nay) lập phiếu, thu tiền bán đất trái thẩm quyền.

Quá trình điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành làm rõ từ tháng 1/2012 đến ngày 30/12/2016 UBND xã Phúc Thành bán trái phép 283 lô đất với tổng diện tích 88.539 m2, thu hơn 22 tỷ đồng trong đó thu về ngân sách xã gần 15 tỷ đồng, còn lại các xóm tự thu, tự chi số tiền hơn 7 tỷ đồng. Cụ thể, năm 2012, xã Phúc Thành bán trái phép 104 lô đất với tổng diện tích 30.495m2; năm 2013 bán 59 lô đất 21.742m2; năm 2014, bán 66 lô đất với diện tích là 19.066m2; năm 2015, bán 35 lô đất với diện tích 10.430m2 và năm 2016 UBND xã Phúc Thành đã bán “chui” thêm 19 lô đất với tích 6.807m2. Xã Phúc Thành lý giải việc bán đất ồ ạt là để “lấy kinh phí xây dựng nông thôn mới”.

Ngày 10/ 5/ 2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên thành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, đồng thời khởi tố bị can đối với Chủ tịch xã Đinh Văn Dương (SN 1963) và 3 cán bộ liên quan gồm Tống Hữu Tình (SN 1983, cán bộ địa chính), Nguyễn Văn Trung (SN 1969, cán bộ địa chính), Nguyễn Văn Quyết (SN 1970, kế toán trưởng). Hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An.

Sai phạm về đất đai tại xã Phúc Thành diễn ra liên tục, kéo dài trong nhiều năm (từ 2012 đến 2016) với 283 lô đất tổng diện tích 88.539m2 do xã tự bán, tự thu, tự chi hàng chục tỷ đồng, nhưng quản lý cấp huyện lại không hề biết, hay biết mà làm vẫn ngơ? Mặt khác, tại thông báo “phân công nhiệm vụ các thành viên ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” số 239/TB.BCĐ ngày 10/11/2010, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thành đã giao cho ông Phan Văn Tuyên (phó chủ tịch huyện phụ trách mảng Kinh tế) trực tiếp phụ trách xã Phúc Thành. Tháng 9/ 2015, tại kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện Yên Thành khóa 18 bầu ông Phan Văn Tuyên giữ chức chủ tịch UBND huyện. Với cương vị đứng đầu chính quyền huyện Yên Thành và phụ trách xã Phúc Thành xây dựng nông thôn mới - nơi xảy ra nhiều sai phạm trong việc ồ ạt bán đất trái thẩm quyền, ông Tuyên không thể vô can.

“Về mặt quản lý, anh là người được giao phụ trách địa bàn thì anh phải nắm, báo tình hình nơi cơ quan được giao theo dõi. Cần xem lại qui chế phân công lúc đó, xem có liên quan đến lĩnh vực của anh hay không. Nếu liên quan lĩnh vực của anh phụ trách thì anh phải chịu trách nhiệm... Vụ án đã được khởi tố, đang điều tra. Đúng nguyên tắc là phải xử lý cả những người chỉ đạo, điều hành”.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nghệ An Lê Hồng Vinh

Tác giả: Quang Long

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: vô can ,khởi tố ,cán bộ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP