Du lịch

Khởi hành hành trình du khảo “Đường Việt Nam - Thế kỷ 2X”

Sáng 18-3, tại đầu đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM nhóm du khảo “VN-2X” đã khởi hành chuyến du khảo 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mở đầu cho dự án “Đường Việt Nam - Thế kỷ 2X” (VN-2X).

Ông Đào Kim Trang đạp xe đạp dẫn đầu, phía sau là các thành viên cùng đi và đồng đảo bạn bè tiễn đưa - Ảnh : N.C.T.


Nhóm gồm bốn thành viên với một xe đạp và ba xe máy do ông Đào Kim Trang, tác giả sơ đồ “Đường bộ du khảo Việt Nam” làm trưởng nhóm.

Chuyến đi dự kiến kéo dài trong 60 ngày vừa chụp ảnh, quay phim, ghi nhận, sưu tập tài liệu, thông tin, địa chỉ thực tế về các khu di tích lịch sử, văn hóa, cơ quan, trường học, chợ, bệnh viện, trạm xăng, khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn… trên các cung đường gồm quốc lộ, tỉnh lộ và hương lộ để đưa vào sơ đồ “Đường bộ du khảo Việt Nam” và truyền tải trên mạng.

Từ đó, giúp cho người sử dụng hiếu biết thêm về đất nước Việt Nam, thêm nhiều thông tin, giúp mọi người có thể tự thiết kế, tổ chức một chuyến đi hữu ích.

Chuyến đi còn truyền tải một thông điệp “Tạo ra một cộng đồng sống tử tế với nhau” qua các buổi gặp gỡ, trao đổi với các đội, nhóm, câu lạc bộ ở các địa phương về lối sống, về các chuyến du khảo nhằm tạo ra những nhóm liên kết nhau, phát triển cho thông điệp cộng đồng sống tử tế hơn.

Theo ông Trang, dự án “Đường Việt Nam - Thế kỷ 2X” sẽ được thực hiện trên 63 tỉnh thành cả nước, dự kiến kết thúc trước Tết Nguyên đán 2017 với kinh phí khoảng 1,5 tỉ đồng.

Các thành viên xem lại bản đồ chuyến đi trước khi khởi hành - Ảnh : N.C.T.

Nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng chụp ảnh “selfie” cả nhóm trước lúc khởi hành tại đường Nguyễn Huệ - Ảnh : Đắc Lộc

Tác giả bài viết: Nguyễn Công Thành

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP