Pháp luật

Khoảnh khắc Chủ tịch huyện Côn Đảo lái BMW đâm gốc me tử vong

"Khi nghe tiếng động rất mạnh, cứ nghĩ 2 xe tải tông nhau. Chạy ra thì thấy chiếc ô tô màu đen húc đầu vào gốc cây me", người sống gần hiện trường vụ tai nạn khiến Chủ tịch huyện Côn Đảo Nguyễn Thành Chính tử vong kể.

Hôm nay, nhiều cơ quan đoàn thể tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tới viếng Chủ tịch huyện Côn Đảo Nguyễn Thành Chính (59 tuổi) tại ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP Bà Rịa.

Chủ tịch huyện Côn Đảo tử vong khi tự lái xe BMW đâm vào gốc cây me bên quốc lộ 56 đoạn qua ấp Bắc, xã Hòa Long, TP Bà Rịa vào đêm 3/5, khi cách nhà riêng chưa tới 2 km.

Chiếc BMW bị hư hỏng nặng phần đầu sau vụ tai nạn

Là người đầu tiên chạy ra hiện trường vụ tai nạn, ông Nguyễn Văn Hứng (61 tuổi, ngụ ấp Bắc, xã Hòa Long) nói rằng lúc xảy ra vụ việc ông đang ở trước sân nhà.

"Khi ấy nghe tiếng động rất mạnh, tôi cứ nghĩ 2 xe tải tông nhau. Chạy ra thì thấy chiếc ô tô màu đen húc đầu vào gốc cây me" - ông Hứng nói và thông tin thêm, cú tông mạnh khiến lá, cành cây bị gãy. Xung quanh có rất nhiều mảnh vỡ ôtô với phần đầu biến dạng.

Chứng kiến tài xế nằm bất động ở vô lăng, trong xe lại có khói trắng bốc lên, một số thanh niên đã nhanh chóng đưa người đàn ông ra ngoài.

"Nạn nhân bất tỉnh, nhưng không bị trầy xước, chảy máu. Sau đó chúng tôi đưa người này đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng tài xế đã tử vong" - một thanh niên ngụ ấp Bắc, xã Hòa Long kể.
Gốc cây me nơi chiếc xe của Chủ tịch huyện Côn Đảo lao vào

Cũng theo lời ông Hứng, người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng về vụ tai nạn.

Ngay trong đêm, công an đã tới phong tỏa hiện trường. Chiếc BMW được kéo về để cạnh quán cà phê gần hiện trường.

Lúc 16h hôm nay, chiếc xế hộp mới được di chuyển đi nơi khác.

Theo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nguyên nhân ban đầu khiến ông Chính tử vong được xác định là do tai nạn giao thông.

Trước lúc xảy ra va chạm, xe BMW do Chủ tịch huyện Côn Đảo điều khiển được cho là đã chuyển hướng, lấn sang trái đường và tông vào gốc cây me bên quốc lộ 56.

Chiếc BMW do ông Chính điều khiển là tài sản đứng tên 1 người, tên Nguyễn Thị Thanh Tuyền.

Ông Nguyễn Thành Chính trước khi làm Chủ tịch huyện Côn Đảo đã từng giữ chức Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tác giả bài viết: Thạch Quý

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP