Giải trí

Khi nghệ sĩ “nhắm mắt” quảng cáo vì tiền

Nổi tiếng trong showbiz là người luôn dám nói thẳng, không kiêng nể ai, siêu mẫu Hà Anh vừa tiếp tục khiến người hâm...

Siêu mẫu Hà Anh lại vừa khiến showbiz nổi sóng

Nổi tiếng trong showbiz là người luôn dám nói thẳng, không kiêng nể ai, siêu mẫu Hà Anh vừa tiếp tục khiến người hâm mộ xôn xao khi đưa ra những nhận định về việc nhiều người nổi tiếng hiện nay đang sử dụng facebook cá nhân để kinh doanh, xuất hiện ở mọi chương trình, sự kiện một cách dễ dãi. Chân dài đất Hà Thành lấy hình ảnh và uy tín của mình để làm ví dụ cho việc không kinh doanh dễ dãi hay không tìm mọi cách kiếm tiền khi đang nổi tiếng.

Mặc dù không chỉ đích danh ai nhưng có thể thấy, phát ngôn của Hà Anh lại “chạm nọc” khá nhiều người trong giới showbiz hiện nay. Lướt qua facebook của nhiều người nổi tiếng, không khó để thấy được hàng loạt những dòng quảng cáo tràn lan do chính các các ca sĩ, diễn viên tự thực hiện bằng nhiều hình thức như chụp ảnh, livestream giới thiệu sản phẩm, đăng dòng quảng cáo sản phẩm. Một lẽ dĩ nhiên, các thương hiệu luôn nhắm tới những người nổi tiếng có lượt theo dõi cao để hợp tác quảng cáo cho sản phẩm của mình. Và với lượng tương tác, theo dõi của người hâm mộ trên facebook của mình, khi nghệ sĩ chấp nhận quảng cáo các sản phẩm cũng là lúc họ có thêm những nguồn thu nhập không nhỏ. Theo nhiều nguồn tin, mỗi bài đăng trên fanpage của diễn viên N.P. có giá gần 13 triệu đồng, giá mỗi bài đăng quảng cáo trên fanpage của ca sĩ K.M. cũng lên tới hơn 30 triệu đồng…

Đó là chưa kể, nhiều nghệ sĩ khiến khán giả phát ngán khi ở sự kiện nào cũng bắt gặp, chương trình nào cũng thấy. Rõ ràng, việc nghệ sĩ cố gắng kiếm tiền khi đang thời nổi tiếng không phải điều xấu. Thế nhưng, không phải ai cũng biết cách giữ hình ảnh của mình khi tất bật kiếm tiền như thế. Như việc quảng cáo hay làm đại diện thương hiệu, có lẽ không phải nghệ sĩ nào cũng đủ thời gian tìm hiểu về sản phẩm mà mình quảng cáo. Vừa qua, hàng loạt ngôi sao như ca sĩ Trương Quỳnh Anh, MC Ốc Thanh Vân, diễn viên Bảo Thanh, Á hậu Tú Anh đã bị “điểm danh” khi hãng mỹ phẩm mà những người đẹp này làm đại sứ thương hiệu bị cơ quan chức năng thu giữ vì nghi hàng giả. Danh sách những người đẹp từng quảng cáo cho thương hiệu này cũng không nhỏ với những tên tuổi đình đám như diễn viên Lã Thanh Huyền, người mẫu Ngọc Trinh…

Có được hình ảnh trong mắt khán giả đã khó, để giữ được hình ảnh của mình còn khó hơn. Mặc dù chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra nhưng những hình ảnh đẹp mà bấy lâu những người đẹp trên gây dựng cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Niềm tin của công chúng vào những người nổi tiếng cũng phần nào bị giảm đi đáng kể.

Tác giả: Hồ An

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP