Trong tỉnh

Khen thưởng tổ công tác bắt giữ 12 đối tượng truy nã về quy án

Trong số đối tượng truy nã bị bắt giữ, kẻ trốn lâu nhất là 26 năm, có đối tượng năm nay mới 18 tuổi.

Các đối tượng truy nã được di lý về quy án. Ảnh: Đạm Phương

Sáng 9/2, Công an Nghệ An tổ chức khen thưởng tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) vì thành tích xuất sắc phá thành công 2 chuyên án 218H và 218C, bắt giữ 12 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Công an Nghệ An về việc mở đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Phòng PC52 lên kế hoạch xác minh, truy bắt các đối tượng theo lệnh truy nã đặc biệt tại các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên.

Từ ngày 25/1- 7/2, tổ công tác phá thành công 2 chuyên án 218H và 218C, bắt giữ 12 đối tượng truy nã từ các tỉnh phía Nam – Tây Nguyên.

Trong đó, có 10 đối tượng do Công an Nghệ An phát lệnh truy nã và 2 đối tượng người Nghệ An do Công an các tỉnh khác truy nã.

Đối tượng trốn nã lâu nhất là Nguyễn Đình Quang (SN 1965, trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh) với 26 năm. Quang bị truy nã về tội phá hủy công trình quan trọng nguy hiểm về an ninh quốc gia.

Đối tượng nữ duy nhất là Nguyễn Thị Hà (SN 1996, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng nhỏ tuổi nhất là Ven Văn Lư (SN 2000, trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn) bị truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng tổ công tác. Ảnh: Đạm Phương

Trước thành tích xuất sắc của tổ công tác, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Giám đốc Công an Nghệ An biểu dương các cán bộ, chiến sỹ tổ công tác đã không ngại khó khăn, phối hợp với quần chúng nhân dân, các cơ quan, đơn vị sở tại để vận động, bắt giữ, dẫn giải các đối tượng truy nã về quy án an toàn.

Tác giả: Đạm Phương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP