Xã hội

Khánh thành tượng đài Bác Hồ tại Ulyanovsk, Nga

Ngày 6/6, tại Quảng trường Hồ Chí Minh ở Thành phố Ulyanovsk, Cộng hòa Liên Bang Nga, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1
Cắt băng khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồ Sỹ Bằng
2
Toàn cảnh lễ khánh thành. Ảnh: Hồ Sỹ Bằng

Đây là công trình thể hiện tình cảm kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh của bà con cộng đồng Hội người Việt Nam đoàn kết tại tỉnh Ulyanovsk, đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, Nghệ An và Ulyanovck nói riêng.
3
Lãnh đạo hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk dự lễ. Ảnh: Hồ Sỹ Bằng
4
Lãnh đạo 2 tỉnh làm việc ký kết hợp tác. Ảnh: Hồ Sỹ Bằng

Trước lễ khánh thành lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ulyanovsk. Tại cuộc găp gỡ này, hai bên đã ký kết một số văn bản ghi nhớ hợp tác lâu dài.
5
Đội nhạc thiếu niên phục vụ lễ khai mạc. Ảnh: Hồ Sỹ Bằng
6
Đông đáo nhân dân Nga và bà con việt kiều đến dự lễ. Ảnh: Hồ Sỹ Bằng

Tượng được dựng tại thành phố Ulyanovsk, nơi sinh của V.I.Lenin. Thỏa thuận này đã đạt được dưới thời Liên Xô khi Ulyanovsk và Nghệ An, nơi sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thiết lập quan hệ kết nghĩa.

7
8
Đoàn đại biểu 2 tình chụp ảnh lưu niêm tại tượng đài. Ảnh: Hồ Sỹ Bằng

Tổng kinh phí của dự án hơn 36 triệu rúp - là khoản đóng góp của tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp Việt Nam tại Nga và Hiệp hội các công dân Việt Nam tại Liên bang Nga. Tượng đài có chiều cao 5 mét, chiều cao bệ tượng là 4 mét. Tượng bằng đồng do nhà điêu khắc Nga nổi tiếng Oleg Klyuev đúc.
Tác giả: Hồ Sỹ Bằng
(Phó Chủ tịch Hội Nghệ An tại Nga)
Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP