Trong tỉnh

Khánh thành trụ sở mới Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An

Chiều 24/2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (xã Tây Hiếu - Thái Hòa) tổ chức khánh thành trụ sở mới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội, các Sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh tới dự.

Các đại biểu cắt băng khai trương trụ sở mới Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc. Ảnh: Thành Chung

Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, trang thiết bị kỹ thuật, nguồn nhân lực đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh và trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân khu vực. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện khám cho trên 150.000 lượt bệnh nhân, điều trị cho trên 35.000 bệnh nhân nội trú, phẫu thuật gần 7.000 ca.

Bác sĩ CKII Tăng Việt Hà - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc báo cáo quá trình xây dựng trụ sở mới. Ảnh: Thành Chung

Với bối cảnh, điều kiện cơ sở cũ của Bệnh viện ngày càng xuống cấp và luôn trong tình trạng quá tải, làm ảnh hưởng đến chất lượng khám và điều trị cho người dân, tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi công xây dựng dự án đầu tư trụ sở mới cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc.

Trụ sở mới được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh trên diện tích 5 ha với tổng kinh phí 198 tỷ đồng, bao gồm 6 tòa nhà có tổng diện tích sàn hơn 20 nghìn mét vuông được liên kết với nhau tiện lợi …

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc nhân dịp đưa trụ sở mới vào hoạt động và Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2. Ảnh: Thành Chung

Để phát huy hết công năng của công trình mới, bệnh viện đã trang bị thêm nhiều trang thiết bị hiện đại để phục vụ bệnh nhân như: Hệ thống phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế, hệ thống máy XQ kỹ thuật số DR hoàn chỉnh, máy siêu âm thế hệ mới, hệ thống máy xét nghiệm hiện đại...

Hiện nay, Bệnh viện có công suất kế hoạch 350 giường bệnh và thực kê là 700 giường, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngoại trú cho 1.500 lượt bệnh nhân, khám điều trị nội trú cho 600-700 bệnh nhân mỗi ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể y bác sĩ Bệnh viện nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường bày tỏ mong muốn Bệnh viện phát huy và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường khẳng định: Việc khánh thành và đưa vào sử dụng công trình Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh nói chung và đối với nhân dân các huyện miền Tây Bắc Nghệ An nói riêng. Mặc dù trong quá trình thực hiện dự án gặp nhiều khó khăn về vốn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành nên công trình đã được hoàn thành kịp thời, đáp ứng lòng mong mỏi của người dân.

Các đại biểu tham quan các phòng điều trị ở bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tập thể cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên của bệnh viện phát huy hiệu quả nguồn lực trang thiết bị đã được đầu tư; thực hiện tốt phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính, giai đoạn 2017-2020.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã đến thăm và trao 10 suất quà cho các bệnh nhân nghèo đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Cùng với đó, Bệnh viện cần tiếp tục huy động nguồn lực để đầu tư thêm trang thiết bị kỹ thuật cao nhằm phát huy hết công năng của công trình và giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước; chú trọng đào tạo và đào tạo lại cán bộ, nhân viên, tăng cường cải cách hành chính, trau dồi y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh... phấn đấu xây dựng đơn vị xứng tầm là Bệnh viện Đa khoa hạng 2.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP