Xã hội

KHẨN: Ai từng đến khách sạn Quang Trung vào 2 khung giờ sau chú ý

Khuya 11-2, UBND phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM phát thông báo khẩn những người đến khách sạn Quang Trung từ 23h ngày 30-1 đến 9h ngày 31-1 và từ 23h ngày 5-2 đến 9h ngày 6-2 vì bệnh nhân 2018 từng đến đây.

Thông báo khẩn UBND phường 8, quận Gò Vấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online khuya 11-2 (30 Tết), đại diện Trạm y tế phường 8, quận Gò Vấp, cho biết qua quá trình truy vết, TP vừa ghi nhận bệnh nhân 2018 tên N.T.T. (nữ, 28 tuổi) từng đến khách sạn Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp.

Theo đó, bệnh nhân đến khách sạn vào các khung giờ sau: từ 23h ngày 30-1 đến 9h ngày 31-1 và từ 23h ngày 5-2 đến 9h ngày 6-2.

UBND phường 8, quận Gò Vấp phát thông báo khẩn những người từng đến khách sạn Quang Trung vào khung giờ trên cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế, ngăn chặn kịp thời việc lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Vị này cho biết thêm, qua trích xuất camera, địa phương đã tìm kiếm được 10 người liên quan có tiếp xúc bệnh nhân 2018. Trong đó 5 người đang cách ly tại khách sạn, 5 người được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 tại Cần Giờ. Khách sạn tạm thời phong tỏa.

Bệnh nhân 2018 cũng từng đến siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng, phường 10, quận Gò Vấp từ 19h đến 22h ngày 5-2.

Chiều cùng ngày, UBND phường 10 đã phát thông báo khẩn đề nghị những người từng đến siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng vào khung giờ trên cần liên hệ ngay trạm y tế địa phương.

Bệnh nhân 2018 từng đến khám tại khoa sản Bệnh viện 175 vào ngày 3-2 cùng khung giờ với bệnh nhân 1979 - nhân viên giám sát chất xếp hàng hóa (Công ty VIAGS).

Sau khi phát hiện bệnh nhân 1979, đến nay TP.HCM ghi nhận thêm 32 ca mắc COVID-19, trong đó bệnh nhân 2018 thuộc nhóm 10 ca liên quan bệnh nhân 1979.

Trong số 33 địa điểm phong tỏa tại TP.HCM mà ngành y tế thông báo, tại quận Gò Vấp có 2 điểm: chung cư Felix Home 44 Nguyễn Văn Dung, phường 6 và hẻm 251 Quang Trung, phường 10.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP