Xã hội

Khám thai định kỳ, nữ sinh Hà Nội sắp đẻ mà không biết

Nữ sinh 18 tuổi vẫn hồn nhiên đi lại phăng phăng trong lúc chờ khám thai. Khi thăm khám, BS phát hiện tử cung đã mở 3cm.

BS Trần Vũ Quang, BV Phụ sản TƯ vừa cho biết, thai phụ là một cô gái sinh năm 2000 ở Hà Nội, đến viện khám thai định kỳ.

Nhìn bề ngoài, cô gái không có vẻ gì bất thường, vẫn đi lại nhanh nhẹn, cười nói hồn nhiên. Khi chỉ định siêu âm, cho chạy máy theo dõi cơn co và tim thai, BS Quang phát hiện thai phụ có cơn co nhẹ ở tuần thai 39.

BS Quang cẩn thận khám thêm, giật mình phát hiện tử cung của thai phụ đã mở 3cm, ối bắt đầu phồng.

Bé trai chào đời với dây rốn thắt nút rất chặt

Theo BS Quang, với những trường hợp thông thường, nếu chỉ có các cơn co bình thường có thể để bệnh nhân theo dõi thêm 1-2 ngày. Nhưng riêng trường hợp nữ sinh này phải yêu cầu nhập viện theo dõi đẻ ngay vì tuổi còn quá trẻ, không thể đẻ thường.

Ngay tối qua, BS Quang đã chỉ định mổ cấp cứu cho thai phụ. Ca mổ thành công, bé trai chào đời nặng 3,8kg. Dù dây rốn bị thắt nút rất chặt, gây cản trở quá trình vận chuyển oxy và máu đến bào thai, gây nguy cơ thai lưu bất cứ lúc nào nhưng may mắn khi kiểm tra, sức khoẻ bé hoàn toàn bình thường.

BS Quang cho hay, trường hợp dây rốn bị thắt nút, chỉ có thể chẩn đoán chính xác nhất sau sinh.

BS Quang khuyến cáo, mang thai ở lứa tuổi vị thành niên không chỉ ảnh hướng xấu đến sức khỏe của bé gái, nguy cơ tai biến nhiều hơn mà còn ảnh hưởng đến cả tường lai của các em. Do đó gia đình, nhà trường cần trang bị cho các em kiến thức về giáo dục giới tính và sức khoẻ sinh sản nhiều hơn nữa.

Tác giả: T.Hạnh

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP