Trong tỉnh

“Khám phá” những ngôi nhà hai tầng dành riêng cho trâu bò ở Nghệ An

Ở một số làng quê ven sông Lam, do thường xuyên bị lũ lụt, nên có nhiều ngôi nhà được người dân xây cao thành 2 tầng chỉ để làm chuồng bò và kho cất rơm rạ.

Một ngôi nhà 2 tầng cho bò ở làng Do Nha, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An). Ảnh Lê Thắng

Chị Phạm Thị Huệ, năm nay 43 tuổi, chủ nhân của ngôi nhà cho biết thêm: Ngày trước, khi chưa có điều kiện xây nhà cho bò thì mỗi lần bị lũ lụt lớn gia đình phải dắt bò sang bên kia đê Tả Lam để lánh nạn. Sau này khá giả hơn nên chị cũng như bà con trong làng nghĩ ra cách xây thêm ngôi nhà 2 tầng, trong đó tầng dưới làm chuồng bò, tầng trên làm kho cất rơm rạ. Khi nào bị lũ lụt thì đưa bò lên tầng trên. Chiếc cầu thang dẫn lên tầng trên được thiết kế rộng để có thể dắt bò lên được dễ dàng. Ảnh: Lê Thắng

Tầng dưới là chuồng nhốt bò. Ảnh: Lê Thắng

Chị Huệ giới thiệu chiếc cầu thang cũ chống lụt dẫn lên gác mái được xây trong nhà ở trước khi gia đình chưa có điều kiện xây nhà riêng cho bò. Ảnh: Lê Thắng

Bà Võ Thị Loan năm nay 78 tuổi, cũng ở làng Do Nha đang lấy rơm cho bò từ trên gác - tầng 2. Bà Loan và con trai xây căn nhà này vào năm 2012, chi phí xây dựng lúc đó khoảng 30 triệu đồng. Ảnh: Lê Thắng

Trước đó vào năm 2002, khi bị lụt lớn thì gia đình bà phải mang bò đi gửi nhờ nhà hàng xóm. Hồi đó nhà nào có điều kiện thì làm nhà phòng lụt cũng từ các cột cây gỗ và tre chứ không xây chắc chắn như bây giờ. Ảnh: Lê Thắng

Hình ảnh những ngôi nhà 2 tầng chỉ để dành trữ rơm rạ và làm chuồng bò tại làng Do Nha

Ảnh: Lê Thắng

Ảnh: Thành Nguyễn

Ảnh: Thành Nguyễn

Ảnh: Thành Nguyễn

Ảnh: Thành Nguyễn

Tác giả: Lê Thắng - Nguyễn Thành

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP