Du lịch

Khám phá bán đảo Yucatán với tàn tích Maya

Bán đảo Yucatán, Mexico là điểm du lịch đáng đến bởi có cảnh quan rừng, biển tuyệt đẹp và các di chỉ khảo cổ nổi tiếng của người Maya.

Vẻ đẹp của bãi biển tại bang Quintana Roo được nhìn từ trên không - Ảnh: Iren Key/Shutterstock

Bán đảo Yucatán có diện tích khoảng 181.000 km2, nằm ở đông nam Mexico. Bán đảo bao gồm các bang Yucatán, Campeche và Quintana Roo.

Du khách đến Yucatán có thể tham quan các bãi biển trong xanh nằm trên vịnh Mexico và vùng bờ biển Caribê.

Các di chỉ khảo cổ nổi tiếng của người Maya có từ thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên tại Yucatán là điểm đến lịch sử không thể bỏ qua, đặc biệt là kim tự tháp cao 45m trong khu tàn tích thành phố Calakmul của người Maya ở bang Campeche.

Calakmul là một trong những thành phố cổ lớn nhất và thịnh vượng nhất được phát hiện trong vùng đất thấp của người Maya.

Kim tự tháp cao 45m trong khu tàn tích thành phố Calakmul của người Maya - Ảnh: Iren Key/Shutterstock

Tại Yucatán, du khách được khám phá các hố sụt tự nhiên, hình thành do sự sụp đổ của lớp đá vôi bên trên hang động nước ngầm.

Theo Amusing Planet, nước tại các hố sụt tinh khiết do nước mưa đã được lọc qua nhiều lớp địa chất nên là điểm đến thu hút được nhiều du khách đến bơi lội và lặn dưới hang ngầm.

Các du khách thích thú bơi lội tại hố sụt tự nhiên Ik Kil ở Chichen Itza, Mexico - Ảnh: Donald Miralle/Getty/Lumix

Ước tính có khoảng 7.000 hố sụt tự nhiên, khá phổ biến tại các vùng đất thấp ở phía bắc của đất nước Mexico. Có thể kể đến các hố sụt như Zaci ở thành phố Valladolid hay San Ignacio ở Chochola.

Dưới đây là bộ sưu tập hình ảnh về bán đảo Yucatán do tạp chí The Atlantic (Mỹ) giới thiệu:

Chú rùa bơi dưới rạn san hô gần Akumal, phía nam thành phố Cancun, Mexico - Ảnh: Getty

Một thợ lặn bơi dưới hang ngầm đang hướng về phía ánh nắng rọi xuyên qua bề mặt nước của hố sụt tự nhiên Taj Maha tại bang Quintana Roo - Ảnh: Donald Miralle/Getty/Lumix

Đàn chim hồng hạc kiếm ăn trên vùng đất ngập nước Celestun thuộc bán đảo Yucatán - Ảnh: Victor Ruiz Garcia/Reuters

Khoảnh khắc đàn chim hồng hạc tung cánh bay tạo nên bức tranh thiên nhiên thật sống động tại vùng đất ngập nước Celestun thuộc bán đảo Yucatán - Ảnh: Victor Ruiz Garcia/Reuters

Du khách nhộn nhịp tại khu nhà hàng Isla Mujeres, gần thành phố Cancun - Ảnh: Donald Miralle/Getty/Lumix

Tàn tích kim tự tháp Pháp sư của người Maya tại thành phố cổ Uxmal - Ảnh: Brooks Kraft/Corbis/Getty

Tầm nhìn toàn cảnh tàn tích Oval Palace tại Ek Balam, gần thành phố Valladolid - Ảnh: Juergen Ritterbach/Getty

Nữ du khách tạo dáng trên các bậc của đại kim tự tháp vĩ đại Nohoch Mul tại Coba, một di chỉ khảo cổ của người Maya - Ảnh: Mark Watson/Highlux/Getty

Cận cảnh cấu trúc một chiếc lá trong rừng Mexico trên bán đảo Yucatán- Ảnh: Axel Rosenberg/Getty

Bờ biển đảo Cozumel, Mexico nhìn từ phía xa - Ảnh: Pommeyrol Vincent/Shutterstock

Sấm chớp vào một đêm bão tại bãi biển Tulum - Ảnh: Daniel Caja/Getty

Thảm thực vật xanh tươi trên hố sụt tự nhiên Ik Kil - Ảnh: Dean Treml/Red Bull/Getty

Rừng nhiệt đới và đường bờ biển vùng Tulum nhìn từ trên cao - Ảnh: Diego Echandi/Shutterstock

Tác giả: Huỳnh Phương

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP