Giáo dục

Khai giảng 10 ngày, 8 lớp trường làng chưa có GV dạy ngoại ngữ

Chuyện đang xảy ra tại Trường THCS Cẩm Trung (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh). Tới tiết học tiếng Anh của 8 lớp này, một số giáo viên môn học khác phải vào “trông trẻ” cho đến hết giờ.


Năm học 2016 - 2017, Trường THCS Cẩm Trung có 28 lớp học với hơn 1.000 học sinh nên cần 7 giáo viên ngoại ngữ mới đủ định mức. Song, hiện trường chỉ có 5 giáo viên ngoại ngữ sau khi có 2 người đã chuyển về trường cũ do hoàn thành 3 năm công tác "nghĩa vụ".

Đến nay, gần 2 tuần sau khai giảng nhưng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Cẩm Xuyên vẫn chưa điều chuyển được giáo viên về thay thế. Vậy nên, hàng ngày, 8 lớp học hầu như được nghỉ học môn ngoại ngữ.

Trước thực trạng đó, Trường THCS Cẩm Trung vừa ký hợp đồng thêm 1 giáo viên dạy tiếng Anh nhưng chỉ được 4 lớp.

Trong khi đó, tại Trường THCS Hà Huy Tập, biên chế 12 lớp học lại có đến 5 giáo viên ngoại ngữ thay vì chỉ cần 2 là đủ, bởi tính ra mỗi tuần trường này có 33 tiết tiếng Anh.

Đáng nói là Phòng Giáo dục huyện đã giao cho Trường THCS Hà Huy Tập tiến hành bỏ phiếu kín 2 lần để điều chuyển giáo viên thừa nhưng đến nay chưa thành công!

Tác giả bài viết: Trần Tuệ Giang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP