Pháp luật

Khách xông vào cửa hàng đâm chết ông chủ

Chủ cửa hàng đồ điện gia dụng ở Hà Nội bị khách hàng dùng dao xông vào cửa hàng đâm chết.

Ngày 21/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Văn Minh (SN 1993, ở huyện Đan Phượng), Dương Khắc Hào (SN 1998) và Nguyễn Đắc Nam (SN 2000) cùng ở huyện Phúc Thọ, ra xét xử về tội Giết người.

Trước đó, chiều 1/4/2018, khi trong người có hơi men, Minh đến cửa hàng bán đồ điện gia dụng “Chung Nga” ở thị trấn Phùng mua đồ.

Các bị cáo tại tòa

Do say rượu, Minh không nhớ cần mua đồ gì nên mượn điện thoại của ông Nguyễn Văn Chung (SN 1966), chủ cửa hàng để gọi cho người bạn đã nhờ anh ta mua đồ.

Chiều khách, ông Chung bảo Minh đọc số để ông bấm máy, nhưng Minh cũng không thể nhớ số điện thoại của người bạn kia. Điều này khiến đôi bên lời qua tiếng lại, xô xát, đánh nhau.

Bị ông Chung đấm, đá, Minh ngã lăn xuống đất. Anh ta bỏ đi, ném lại câu nói: “Hôm nay tôi phải đâm chết ông”.

Một lát sau, Minh cùng Hào và Nam, mang theo dao và tuýp sắt quay lại cửa hàng của ông Chung.

Minh dùng dao bầu đâm, chém nhiều nhát về phía ông Chung, trong đó có một nhát trúng ngực phải, một nhát trúng bụng khiến nạn nhân ngã gục.

Ông Chung được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện song do vết thương quá nặng đã tử vong sau đó.

Sau khi gây án xong, Minh bỏ trốn và cùng đồng phạm tới cơ quan công an đầu thú khi biết tin nạn nhân đã tử vong.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Minh 20 năm tù, Hào 14 năm và Nam 6 năm tù về cùng tội Giết người.

Tác giả: T.Nhung

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP