Du lịch

Khách sạn 34 triệu đô của Messi bên bờ biển Địa Trung Hải

Ngôi sao bóng đá Argentina đã chi 34 triệu USD để mua một khách sạn 4 sao tại thị trấn thuộc Tây Ban Nha.

Nếu không được tiết lộ, ít người biết MiM Hotel tại thị trấn Sitges, Tây Ban Nha là một trong những khách sạn Lionel Messi sở hữu, theo Telegraph. Khác với khách sạn đậm dấu ấn cá nhân như của Cristiano Ronaldo, khách sạn 4 sao của Messi thiên về thiết kế trang nhã, ít màu mè.

Dấu ấn đáng kể nhất của siêu sao Argentina là Quả bóng vàng châu Âu (Ballon d'Or) được trưng bày tại khách sạn này.

Khách sạn mở cửa từ 2013 có 77 phòng, với nhiều lựa chọn về không gian và giá cả.

Mỗi phòng đều có điều hòa, TV và minibar. Tầm nhìn hướng ra biển hoặc thị trấn Sitges.

Giá phòng trung bình khoảng 340 USD một đêm (hơn 7,8 triệu đồng).

Cách bãi tắm Sitges hai phút đi bộ, khách sạn cũng có bể bơi trên tầng thượng.

Ngoài một spa đầy đủ dịch vụ, khách sạn còn có bể bơi trong nhà, phòng xông hơi, phòng gym 24/24.

Bể bơi mái nước độc đáo của khu spa là một trong những góc "sống ảo" được nhiều khách yêu thích.

Ngay sát bể bơi là nhà hàng cùng Sky Bar trên nóc khách sạn có view ra biển và núi. Thực đơn của nhà hàng mang phong vị ẩm thực Địa Trung Hải, sử dụng nguyên liệu tươi sống theo mùa từ địa phương. Nhà hàng mở cửa hàng ngày cho cả khách và người ngoài.

Từ khách sạn, du khách chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút ra nhà ga, đi tàu 40 km sẽ tới Barcelona. Thị trấn ven biển Sitges cũng hấp dẫn du khách với những hẻm nhỏ với kiến trúc cổ kính, nhiều công trình lịch sử...

Ngoài khách sạn tại Sitges, từ đầu năm nay, Messi cũng bí mật mua một khách sạn sang trọng 52 phòng trên đảo Ibiza, Tây Ban Nha để mở rộng thương hiệu MiM của mình. Tuy nhiên, khoản tiền anh bỏ ra không được tiết lộ, theo Sun. Giá phòng khởi điểm từ gần 300 USD một đêm (khoảng 6,8 triệu đồng).

Ảnh: Hotel MiM Sitges

Tác giả: Phạm Huyền

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP