Thể thao

"Khắc tinh" của thầy Park lại phải "cậy nhờ" người đàn bà quyền lực

HLV Mano Polking tin rằng nữ trưởng đoàn Nuanphan Lamsam sẽ giúp U23 Thái Lan có được lực lượng tốt nhất hướng tới SEA Games 31.

Hôm 11/4, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã có cuộc họp khẩn và quyết định để HLV Mano Polking dẫn dắt U23 Thái Lan thi đấu tại SEA Games 31 thay cho ông Worrawoot Srimaka.

Tạm thời, HLV Srimaka sẽ làm trợ lý cho ông Polking. Sau SEA Games 31 hai người này sẽ trở về với vị trí cũ của mình.

HLV Polking tin Madame Pang sẽ giúp U23 Thái Lan có được lực lượng tốt nhất

Mục tiêu của FAT tại kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2022 chắc chắn tấm HCV môn bóng đá nam.

Tuy nhiên, hiện đội bóng xứ chùa vàng vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị nhân sự khi các CLB không chịu nhả người.

Trước tình hình này, HLV Polking cho rằng nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Nuanphan Lamsam sẽ có cách để gom quân cho đội nhà.

Nhà cầm quân mang hai quốc tịch Đức - Brazil nói: “Các bạn còn nhớ những gì đã xảy ra tại AFF Cup chứ? Khi đó Thái Lan chỉ có vài ngày để hội quân.

Tuy nhiên, Madame Pang đã phối hợp với các CLB để xin những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển.

Ở SEA Games sắp diễn ra, chúng tôi vẫn cần điều đó. Vì lịch thi đấu SEA Games trùng với lịch thi đấu trong nước nên vẫn chưa rõ những ai có thể sẵn sàng hội quân.

Tôi hi vọng Madame Pang sẽ có những giải pháp tốt để U23 Thái Lan hoàn thành mục tiêu đã đề ra”.

HLV Polking cho biết thêm, bà Nuanphan Lamsam cũng tỏ ra vui mừng khi U23 Thái Lan đang có đội ngũ HLV chất lượng và tất cả sẵn sàng vứt bỏ cái riêng để hướng tới mục đích chung.

“U23 Thái Lan cần có đội hình tốt nhất cho SEA Games 31. Hiện, chúng tôi đang bị đánh giá kém U23 Việt Nam tại giải đấu này”, nhà cầm quân sinh năm 1976 thổ lộ.

Theo kết quả bốc thăm, “Voi chiến” nằm ở bảng B với Malaysia, Campuchia, Lào và Singapore.

Trong khi đó, U23 Việt Nam ở bảng A cùng Indonesia, Myanmar, Philippines và Đông Timor.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP