Trong tỉnh

Kẻ tạt xăng thiêu sống bạn vì món nợ 2,5 triệu lĩnh án

Vì bạn nợ 2,5 triệu đồng mà Quý nhẫn tâm tạt chai xăng lên người bạn rồi châm lửa đốt.

Sáng 15/4, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án 16 năm tù đối với Đinh Khắc Quý (SN 1992, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân là anh Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú xã Hưng Lộc) là bạn của Quý.

Bị cáo Quý tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKS, tháng 3/2020, Quý cho anh S. vay số tiền 2,5 triệu đồng. Quý nhiều lần yêu cầu anh S. trả lại tiền và được hẹn vào chiều 6/7/2020 anh S. sẽ trả.

Khoảng 13h ngày 6/7, Quý chở em trai đến công ty anh S. làm việc để lấy tiền. Trên đường đi, Quý mua 1,5 lít xăng đổ vào chai nhựa để về đổ vào xe máy cho mẹ.

Nạn nhân bị bỏng khắp cơ thể.

Khi Quý gặp anh S. hai bên xảy ra cãi vã, xô xát và được mọi người can ngăn. Sau đó, Quý bất ngờ lấy chai xăng hất lên người anh S. rồi châm lửa đốt. Mọi người hoảng hốt đập lửa bùng cháy trên người anh S. rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi gây án, Quý về nhà rồi đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh đầu thú.

Tại bản kết luận pháp y, tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh S. là 68%.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Đinh Khắc Quý 16 năm tù, bồi thường cho bị hại hơn 1 tỷ đồng.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình và xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP