Pháp luật

Kế hoạch trộm 6 tỷ đồng trong bọc hàng của gã phụ xe

Bình lập kế hoạch rồi rủ Dương cùng đi trộm hơn 6 tỷ đồng trong bọc hàng gửi trên xe khách. Khi bị bắt vì đánh nhau, Bình khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chiều 17/11, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Không tố giác tội phạm" đối với Nguyễn Thanh Bình (SN 1984), Cao Ngọc Dương (SN 1989), Cao Ngọc Minh (SN 1996) và Phan Bùi Thông (SN 1993) cùng trú tại TP Vinh.

Năm 2003, Nguyễn Thanh Bình bị TAND Hà Nội xử 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Chỉ 2 tháng sau, Bình bị TAND TP Vinh xử phạt 9 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp bản án cũ, Bình phải thi hành bản án 2 năm tù. Ra tù, Bình xin vào làm phụ xe cho nhà xe Tuấn Thủy. Trong quá trình phụ xe, Bình biết nhà xe thỉnh thoảng có nhận tiền của khách gửi ra Hà Nội nên nghĩ cách ăn trộm.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Ngày 15/2/2017, một vị khách nữ gửi 1 bọc hàng lên xe 37B-019.xx (không phải xe Bình phụ) ra Hà Nội, Bình quan sát thấy chủ xe bỏ vào rương trên xe, khóa cẩn thận nên ra tay hành động.

Tối cùng ngày, Bình mua khẩu trang, đội mũ che kín mặt, giả vờ làm người bị gãy tay và cùng Cao Ngọc Dương lên xe. Lợi dụng khi khách chưa lên xe, Dương cảnh giới cho Bình mở rương lấy bọc hàng giấu vào người. Sau khi lấy được hàng, cả hai vờ xuống đi vệ sinh rồi tẩu thoát.

Bên trong gói hàng có 220.000 USD, 600.000 Bath Thái Lan, 912.000 Yên Nhật và 669.300 Đài tệ, quy đổi ra tiền Việt là hơn 6 tỷ đồng. Bình lấy 2/3 số tiền trên, chia cho Dương 1/3 và cho Cao Ngọc Minh 3.000 USD.

Tối 16/2, Cao Ngọc Dương, Cao Ngọc Minh cùng một số thanh niên khác trong khi hát karaoke nảy sinh mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên khác. Dương gọi điện cho Phan Bùi Thông mang vũ khí đến “xử” đối thủ. Thông mang 1 khẩu AK, 1 khẩu Săm-lét cùng 35 viên đạn đến, cùng Dương đi tìm đối thủ thì bị Cảnh sát 113 phát hiện, đưa về trụ sở Công an TP Vinh làm việc.

Quá trình làm việc tại cơ quan công an, biết không thể giấu được hành vi trộm cắp tài sản trên xe khách Tuấn Thủy, Dương xin đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc. Ngày 18/2, Nguyễn Thanh Bình cũng đến cơ quan điều tra đầu thú.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình và mong muốn được nhận sự khoan hồng của pháp luật để sớm làm lại cuộc đời. Người chủ số tiền nói trên cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

HĐXX nhận định trong vụ án này Nguyễn Thanh Bình là người khởi xướng, trực tiếp gây án, nhân thân xấu, cần đưa ra mức án đủ sức răn đe, phòng ngừa chùng. Cao Ngọc Dương đóng vai trò giúp sức tích cực trong vụ án “Trộm cắp tài sản”.

Xem xét toàn diện vụ án, vai trò, vị trí của từng bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khác, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Cao Ngọc Dương 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Phan Bùi Thông 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; Cao Ngọc Minh 9 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

Tác giả: Như Bình

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP