Pháp luật

Kẻ giết người sau khi mở "tiệc ma túy” lãnh án

Sáng 22/3, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Võ Ngọc Thạch (SN 1979), trú tại quận Thanh Khê về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 15/6/2017, Thạch cùng anh Nguyễn Hữu S. (SN 1981) và anh Nguyễn Văn Q. (SN 1969), cùng trú tại quận Thanh Khê rủ nhau đi nhậu. Sau đó, Thạch đi mua 1 gói ma túy “cỏ” về nhà anh Q., rồi cả 3 cùng sử dụng.

Bị cáo Thạch nhận 20 năm tù vì hành vi giết người.

Khoảng 4h ngày hôm sau, anh Q. bảo 2 người bạn về nghỉ ngơi. Do nghi ngờ anh S. có tình ý với vợ mình nên Thạch nảy sinh ý định sát hại. Bị cáo xuống bếp lấy 1 con dao rồi quấn áo ở bên ngoài.

Thạch bảo mệt nên nhờ anh S. chở về. Anh S. đồng ý và điều khiển xe máy chở Thạch. Đi được 1 đoạn, thấy đường vắng người, Thạch rút dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân.

Bị đâm, anh S. nhảy khỏi xe bỏ chạy tìm chỗ trốn. Thạch rọi đèn điện thoại tìm và xông vào đâm tiếp cho đến khi nạn nhân tử vong.

Tại phiên tòa, Thạch thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. “Bị cáo không hiểu vì sao mình lại có thể làm như thế. Chừng 1 tháng trước đó, bị cáo không thể ngủ được”, bị cáo Thạch nói.

Theo kết luận giám định pháp y, Thạch bị rối loạn tâm thần vì hành vi sử dụng chất ma túy tổng hợp trước, trong thời điểm gây án.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Ngọc Thạch 20 năm tù giam về tội Giết người.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

  Từ khóa: giết người ,ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP