Trong tỉnh

Kẻ giết cô giáo mầm non bằng 23 vết chém lãnh án chung thân

Bị từ chối tình cảm, đối tượng Sơn đã nhẫn tâm dùng dao chém 23 nhát vào vùng mặt, đầu, cổ khiến cô giáo mầm non tử vong tại chỗ.

Sáng 20/7, TAND tỉnh Nghệ An xét sử sơ thẩm và tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Hữu Sơn (53 tuổi, trú xóm 4B, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) về tội "Giết người". Nạn nhân là cô giáo mầm non Dương Thị Chung (49 tuổi).

Bị cáo Sơn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKS, Sơn và cô giáo Chung trước đó có quan hệ tình cảm. Nhiều lần Sơn bày tỏ tình cảm và muốn cùng cô Chung sống chung nhưng bị cô khước từ.

Vào lúc 1h ngày 3/7/2017, bức xúc trước việc cô Chung nhiều lần từ chối tình cảm với mình và nghĩ cô đã có quan hệ với người đàn ông khác nên Sơn đã dùng dao đăn (dài 47cm) chém liên tục 23 nhát vào vùng mặt, đầu, cổ, vai… cô Chung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Sơn đã đến Công an huyện Tân Kỳ đầu thú.

Ngoài mức án trên, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 159 triệu đồng và cấp dưỡng mẹ già của bị hại mỗi tháng 1,5 triệu đồng.

Tác giả: V. Đồng

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP