Thế giới

Israel: Sập khán đài giáo đường, gần 170 người thương vong

Một khán đài lớn bên trong giáo đường ở khu định cư Givat Zeev của Israel tại Bờ Tây bị sập khi hàng trăm người đang cầu nguyện.

Báo Haaretz và đài NBC News cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 167 người bị thương - trong đó 5 người nguy kịch - sau vụ sập khán đài giáo đường hôm 16-5. Hai người thiệt mạng bao gồm một người đàn ông 40 tuổi và một đứa trẻ 12 tuổi.

Phát ngôn viên cảnh sát địa phương mô tả hiện trường vụ tai nạn giống như một "giáo đường được dựng lên tạm bợ". Lực lượng cứu hộ đã sơ tán và giải cứu các tín đồ bên trong. Trực thăng quân đội được triển khai để đưa những người bị thương tới bệnh viện.

Thị trưởng Givat Zeev xác nhận toà nhà chưa hoàn thành nên rất nguy hiểm. Cảnh sát trưởng TP Jerusalem Doron Turgeman cho hay đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn nên dự kiến sẽ không có ai bị bắt giữ.

Những người bị thương được chuyển tới bệnh viện. Ảnh: AP

Một số người đứng xem bên ngoài giáo đường ở Givat Zeev tối 16-5. Ảnh: AP

Tối 16-5 đánh dấu ngày khởi đầu lễ Shavuot. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, khoảng 650 tín đồ đang cầu nguyện tại giáo đường nói trên. Các quan chức khẳng định nó không liên quan tới các cuộc không kích của Israel đang diễn ra ở dải Gaza.

Cách đây hơn 2 tuần, 45 người hành hương Do Thái cũng thiệt mạng sau vụ giẫm đạp trên núi Meron, miền Bắc Israel.

Khu định cư Givat Zeev ra đời vào năm 1977, nằm cách TP Jerusalem khoảng 16 km về phía Bắc.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP