Thế giới

Iran phát hiện mỏ dầu mới chứa 53 tỷ thùng dầu thô

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết một mỏ dầu mới chứa 53 tỷ thùng dầu thô đã được phát hiện tại nước này.

Một nhà máy lọc dầu của Iran. Ảnh: AP

Tổng thống Hassan Rouhani cho hay mỏ dầu mới rộng 2.400 km2, sâu 80 m, nằm ở tỉnh Khuzestan, phía tây nam Iran.

"Đây là món quà nhỏ của chính phủ dành cho người dân Iran", ông Rouhani nói, thêm rằng mỏ dầu trải dài gần 200 km từ phần giáp biên với Iraq của tỉnh Khuzestan đến thành phố Omidiyeh.

Việc phát hiện ra một mỏ dầu mới sẽ giúp tăng trữ lượng dầu thô của Iran tăng lên một phần ba. Hiện tại, Iran có trữ lượng dầu thô khoảng 150 tỷ thùng.

Iran được coi là một siêu cường năng lượng toàn cầu, quốc gia Hồi giáo này sở hữu 10% trữ lượng dầu của thế giới.

Bắt đầu từ tháng 1 việc xuất khẩu dầu ở Iran đã bị hạn chế bởi lệnh trừng phạt của Mỹ, sản xuất đã giảm 520.000 thùng/ngày trong tháng 12, giảm từ 2,8 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Mỹ đã khôi phục các biện pháp trừng phạt vào Iran từ năm ngoái sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, nhằm đưa kim ngạch xuất khẩu dầu của Iran về 0 và gây sức ép để đàm phán một thỏa thuận mới với Iran. Iran đã bắt đầu đẩy lùi một số cam kết hạt nhân để phản đối Mỹ.

Tác giả: THANH HUYỀN

Nguồn tin: Báo Tiền phong

  Từ khóa: mỏ dầu ,Iran

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP