Số hóa

iPhone mới cứ ra là mua thì cả đời sẽ tốn bao nhiêu tiền?

Với tốc độ tăng giá chóng mặt như thế này thì 50 năm nữa, một chiếc iPhone mới có thể sẽ có giá tương đương khoảng 3.600 USD.

Theo khảo sát được thực hiện bởi công ty định giá Flipsy, trung bình một người Mỹ tốn khoảng hơn 75.000 USD cho smartphone nếu họ thường xuyên nâng cấp chúng trong vòng 60 năm. Số này giảm còn gần 63.000 USD trong 50 năm, hơn 50.000 USD trong 40 năm, hơn 37.000 USD trong 30 năm và hơn 25.000 USD trong 20 năm.

Đối với người dùng Apple trong độ tuổi từ 18 đến 78, nếu chỉ nâng cấp iPhone 2 năm 1 lần, chi phí này là vào khoảng 12.474 USD. Tuy nhiên, nếu nâng cấp liên tục sau mỗi lần smartphone của Apple ra mắt, đồng thời mua ứng dụng và các gói dịch vụ đi kèm, số tiền có thể lên tới 300.000 USD. Hiện người Mỹ chi khoảng 88 USD mỗi năm cho ứng dụng và gói dữ liệu không giới hạn giá 80 USD.

Được biết, kết quả nghiên cứu này của Flipsy dựa trên số liệu tính toán được từ tổng số tiền người dùng chi cho iPhone và mức tăng giá bán, sau đó gửi tiết kiệm dài hạn. Ví dụ, iPhone 3G năm 2008 có giá 499 USD và iPhone XS hiện tại có giá 1.099 USD, tức là trong 10 năm giá iPhone tăng 120% (mỗi năm tăng 12%).

Với tốc độ tăng giá chóng mặt như thế này thì 50 năm nữa, một chiếc iPhone mới có thể sẽ có giá tương đương khoảng 3.600 USD, đồng nghĩa với việc tăng 720%. Nếu lấy tổng số tiền mua iPhone trong khoảng thời gian này đầu tư hoặc gửi tiết kiệm với lãi suất 4% một năm, bạn sẽ thu về được khoản lời 300.000 USD.

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu này còn chỉ ra rằng, khoảng thời gian từ 2008 đến 2018, một người Mỹ được tăng lương trung bình từ 20,99 USD lên 26,99 USD - tăng khoảng 28,77%. Dự kiến trong 20 năm tới, mức lương trung bình này sẽ được tăng lên tới 44,79 USD. Tuy nhiên, nếu so với giá iPhone dự kiến, mức lương của họ cần phải tăng thêm 4 lần nữa mới bì kịp với mức tăng giá của Apple.

Điều này đồng nghĩa với việc, một công dân Mỹ phải làm đến 118 tiếng, tương đương với 3 tuần mới có thể đủ tiền mua được 1 chiếc iPhone vào năm 2038. Trong khi đó vào năm 2008, một người có khả năng chi trả một chiếc iPhone nếu làm việc ít hơn 24 giờ.

Tác giả: Duy Huỳnh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP