Xã hội

Hy hữu một phụ nữ sinh con trong lúc nhập cảnh trái phép

Lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phải hỗ trợ 1 phụ nữ sinh con ngay gần đường biên giới trong lúc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Lúc 2h ngày 23/5, lực lượng chức năng phát hiện công dân Lục Thị H. (SN 1984, HKTT thôn Phương Áng, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) cùng với 17 người khác nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực mốc 785 và 786 thuộc xóm Pò Peo – Phia Muông, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng).

Lục Thị H. đã sinh 1 bé trai, sức khỏe 2 mẹ con ổn định.

Tại thời điểm bị lực lượng biên phòng tạm giữ kiểm tra, Lục Thị H. có biểu hiện chuyển dạ.

Ngay trong đêm, lực lượng Bộ đội Biên phòng Đồn Ngọc Côn đã hỗ trợ sản phụ sinh con và nhường lán trại để 2 mẹ con nghỉ tạm trong khi chờ đưa đi cách ly tại Trung tâm y tế.

Ban Chỉ huy Đồn biên phòng Ngọc Côn cho biết, H. đã sinh 1 bé trai, khi bàn giao cho lực lượng y tế, sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định. Đối với nhóm công dân nhập cảnh trái phép, lực lượng biên phòng đã lập biên bản, hoàn thiện hồ sơ và đưa đi cách ly y tế tập trung.

Lực lượng Biên phòng Đồn Ngọc Côn phát hiện hàng chục công dân nhập cảnh trái phép.

Cũng trong sáng nay tại mốc 794, Đồn Biên phòng Ngọc Côn bàn giao 11 công dân nhập cảnh trái phép bị bắt giữ trước đó cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh để đưa đi cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tác giả: Tân Nhật

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP