Pháp luật

Hy hữu: 3 thanh niên trộm gần 200 con vịt, sơn lại màu rồi đem đi bán

Bắt trộm gần 200 con vịt của một người đàn ông cùng địa phương, Tài rủ em trai sơn màu lên số vịt vừa trộm được rồi mang ra chợ bán.

Theo báo Thanh Niên, 3 bị cáo trong phiên xét xử ngày 7/8 là: Trần Anh Tài (37 tuổi), Chu Viết Sang (34 tuổi) và Trụng Nhựt Trường (31 tuổi).

VTV đưa tin theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 29/10/2018, trong lúc uống rượu, Tài rủ Sang đi bắt trộm vịt của ông Nguyễn Văn Tam (55 tuổi, ngụ tại địa phương) để bán lấy tiền tiêu xài. Cả hai đi đến chuồng vịt của ông Tam bắt trộm 198 con vịt, trị giá gần 19 triệu đồng rồi mang nhốt ngoài khu ruộng gần đó.

3 bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, để tránh sự phát hiện của ông Tam, Tài về nhà lấy nước sơn, sau đó kêu em ruột là Trường đến để sơn màu lên số vịt vừa trộm được. Sáng hôm sau, Trường và Sang mang số vịt trên đến xã Phú Lộc, huyện Tam Bình bán. Tuy nhiên, vụ việc sau đó bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/8, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 3 bị cáo. Tại phiên tòa, bị hại đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Ngoài ra, các bị cáo đã bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử tuyên phạt Tài 4 tháng tù giam, Sang 3 tháng tù giam cùng về tội Trộm cắp tài sản và bị cáo Trường 3 tháng tù treo về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Trước đó, ngày 8/5, Tòa án nhân dân huyện Tam Bình (Vĩnh Long) xét xử sơ thẩm tuyên phạt Tài 9 tháng tù, Sang 7 tháng tù, Trường 6 tháng tù cùng về tội Trộm cắp tài sản. Các bị cáo sau đó làm đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt.

Tác giả: Mộc Miên (T/h)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP