Trong tỉnh

Huyện Yên Thành kỷ niệm 180 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tối 16/12, huyện Yên Thành long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 180 năm thành lập (1837 - 2017) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Dự buổi lễ, về phía Trung ương có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Lê Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo huyện Yên Thành.

Các đại biểu nghiêm trang làm lễ chào cờ. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu nghiêm trang làm lễ chào cờ. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Tuyên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành ôn lại những trang sử đáng tự hào của vùng đất văn hóa, khoa bảng và hiếu học; địa danh giàu truyền thống cách mạng.

Ngày 10/12/1961, Đảng bộ, nhân dân huyện Yên Thành vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã Vĩnh Thành. Đây là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ và nhân dân huyện nhà tiếp tục phấn đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Trải qua 180 năm hình thành và phát triển, nhân dân Yên Thành luôn phát huy truyển thống tốt đẹp của quê hương, chủ động nắm bắt cơ hội, cùng cả nước bước vào thời kỳ đổi mới và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên điểm lại một số nét trong chặng đường phát triển của địa phương. Ảnh: Thành Cường
Chủ tịch UBND huyện Yên Thành Phan Văn Tuyên điểm lại một số nét trong chặng đường phát triển của địa phương. Ảnh: Thành Cường

“Từ một huyện nghèo nay đã vươn lên đạt tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách thuộc tốp đầu của tỉnh. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản lượng lương thực hàng năm chiếm gần 1/6 của cả tỉnh, nhiều sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu nổi tiếng như cam, mật ong, nấm, gạo thảo dược…”, Chủ tịch UBND huyện khẳng định.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng nông thôn mới của Yên Thành đạt kết quả quan trọng, đến hết năm 2017, phấn đấu có 25/38 xã đạt chuẩn; hệ thống chính trị vững mạnh, quốc phòng an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường…

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Phan Văn Tuyên kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân huyện nhà và cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, con em xa quê ở mọi miền, các chức sắc, chức việc tôn giáo luôn giữ gìn, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động thiết thực, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của mình đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Yên Thành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành. Ảnh: Thành Cường

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011-2015, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Nghệ An đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Thành cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo; tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Ảnh: Thành Cường


Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng sự nỗ lực và những thành tựu đáng tự hào mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Yên Thành đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo tỉnh tặng nhân dân và cán bộ huyện Yên Thành bức trướng mang dòng chữ
Lãnh đạo tỉnh tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành bức trướng mang dòng chữ "Phát huy truyền thống 180 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững". Ảnh: Thành Cường

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Thành bức trướng mang dòng chữ "Phát huy truyền thống 180 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững", thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin đối với nhân dân và cán bộ huyện nhà.

Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục công phu, đặc sắc chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thành Cường
Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục công phu, đặc sắc chào mừng buổi lễ. Ảnh: Thành Cường

Tác giả: Hoài Thu - Thu Giang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP