Pháp luật

Lộ "bí mật" bên trong 7 xe container chở gỗ quý hiếm, đá quý nhập khẩu

Đoàn xe được thiết kế, gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng rồi khai báo gian dối số lượng gỗ, đá quý nhập lậu để trà trộn, cất giấu trái phép.

Ngày 27/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Chi cục Hải quan tỉnh Quảng Trị bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn gỗ, đá quý nhập lậu từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đakrông).

Theo đó, các lực lượng chức năng trong chuyên đề đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên biên giới đã phối hợp kiểm tra 7 xe container của công ty TNHH xuất nhập khẩu An Trần (địa chỉ tại số 37 Trần Đại Nghĩa, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Kết quả kiểm tra, 7 chiếc xe chở theo 450m3 gỗ các loại, 11.000kg đá phấn quý hiếm từ Lào về Việt Nam. Ước tính tổng trị giá lô hàng này lên gần 30 tỉ đồng.

Số gỗ quý nhập lậu trên đoàn xe container

Lực lượng chức năng phát hiện, so với tờ khai Hải quan, các xe đã khai báo gian lận, chở vượt 84m3 gỗ, gồm các loại quý hiếm như gỗ cẩm lai, gỗ trắc và 11.000kg đá phấn. Số hàng hoá này không có tờ khai nhập khẩu hàng hóa. Tổng giá trị số hàng khai báo gian dối để nhập lậu ước tỉnh hơn 14 tỉ đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đoàn xe được thiết kế tinh vi bằng cách thiết kế gia cố thêm vách ngăn, hầm hàng trên xe ô tô, kết hợp lợi dụng số lượng hàng nhiều, quy cách không đồng nhất để trà trộn, cất giấu hàng hóa nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Đình Thức

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP