Pháp luật

Hung thủ giết người sa lưới sau hơn 16 năm trốn truy nã

Trong lúc hỗn chiến, Thơm chém chết người ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) rồi chạy trốn truy nã qua nhiều tỉnh, thành suốt hơn 16 năm qua.

Ngày 10/1, lãnh đạo Phòng cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Bình Định, cho biết các mũi trinh sát vừa truy bắt thành công Lê Như Thơm (38 tuổi, ngụ Thanh Hóa) sau hơn 16 năm trốn truy nã về hành vi Giết người.

Thơm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Bình Định cung cấp.

Theo hồ sơ, cuối năm 2001, trong lúc ẩu đả, Thơm cùng đồng bọn chém chết ông Lê Thiên Hoa (ngụ tỉnh Bình Dương) do mâu thuẫn cá nhân. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn qua nhiều tỉnh: Đắk Lắk, Thanh Hóa, TP.HCM. Đến năm 2007, Thơm về sống với anh trai ở xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân (Bình Định).

Hai năm sau, anh ta cưới vợ và lần lượt có ba con. Do mê chơi cờ bạc lâm cảnh nợ nần, Thơm đưa vợ con chạy "trốn nợ" quay trở lại Bình Dương. Thơm lập nhóm công nhân làm chủ thầu trên các công trình xây dựng tiếp tục ẩn náu trốn truy nã.

Cuối năm 2017, các mũi trinh sát phát hiện, lần theo dấu vết vợ Thơm trong một lần trở về thăm quê. Sau nhiều ngày mật phục, lực lượng cảnh sát Bình Định và Bình Dương đã bao vây, bắt giữ hung thủ giết người ẩn náu ở xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên sau hơn 16 năm trốn truy nã.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zing.vn

  Từ khóa: sa lưới ,trốn nã

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP