Trong tỉnh

Hưng Nghĩa (Hưng Nguyên, Nghệ An): Diện mạo mới sau sáp nhập

Xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số hai xã Hưng Tiến và Hưng Thắng theo Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Với lộ trình và bước đi phù hợp, sau sát nhập, Đảng bộ, chính quyền địa phương cũng bắt tay ngay vào công tác ổn định tổ chức, tập trung các nguồn lực để tăng cường phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, tạo tiền đề và nền tảng quan trọng cho Đảng bộ và Nhân dân xã Hưng Nghĩa có thêm niềm tin, động lực đặt ra quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một góc trung tâm hành chính xã Hưng Nghĩa.

Là địa phương có phần đất ở nhiều nhất huyện Hưng Nguyên liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cao tốc Bắc – Nam với 84 hộ gia đình, 3 khu tái định cư nên thời gian qua, Hưng Nghĩa cũng tập trung quyết liệt cho nhiệm vụ ý nghĩa này. Đồng thời, ngay từ đầu năm 2022, địa phương đã cho rà soát lại các chỉ tiêu, bắt đầu khởi động, từng bước đầu tư, triển khai nhiều hạng mục quan trọng trong xây dựng NTM nâng cao để sớm đạt hiệu quả kế hoạch đã định hướng: Xã NTM nâng vào vào năm 2023, NTM kiểu mẫu năm 2025.

Tác giả: Lâm Oanh

Nguồn tin: vanhoadoanhnghiepvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP