Trong nước

Họp bất thường, TP Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND 48 tuổi

Ông Trịnh Huy Triều, Phó bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp bất thường HĐND TP sáng nay 9-3.

Sáng ngày 9-3, HĐND TP Thanh Hóa khóa XXI (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) thông qua một số tờ trình, đề án của TP và bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trịnh Huy Triều (bên trái) trở thành tân Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021

Tại kỳ họp, HĐND TP Thanh Hóa đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXI (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Lê Anh Xuân, Bí thư TP Thanh Hóa kiêm Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, để đảm nhận chức vụ Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa.

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đàm Văn Thê, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP Thanh Hóa, người vừa nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng thời, tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa. Với số phiếu đạt tỉ lệ 100% (37/37 đại biểu) ông Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXI (nhiệm kỳ 2016-2021).

Trước đó, sáng ngày 28-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ định ông Trịnh Huy Triều, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, tham gia Đảng bộ TP Thanh Hóa làm Phó bí thư Thành ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời, giới thiệu để HĐND TP Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Lãnh đạo chủ chốt TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng ông Trịnh Huy Triều

Được biết, trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa, ông Triều từng làm Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn, Bí thư Thị ủy Sầm Sơn (nay là TP Sầm Sơn).

Năm 2016, khi đang đương chức Bí thư Thị ủy thị xã Sầm Sơn, ông Trịnh Huy Triều bị phát hiện mắc sai phạm khi còn làm Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn. Đến tháng 7-2016, ông Triều được điều động làm Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho đến ngày 28-2.

Ông Triều được đánh giá là lãnh đạo có cá tính, nhiệt huyết. Ông là người có công lớn giúp bộ mặt TP biển Sầm Sơn có một diện mạo mới như hôm nay.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP