Trong tỉnh

Hơn nửa tấn đuôi bò, nội tạng không rõ nguồn gốc bị bắt trên xe khách

Sáng 20/4, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng PC67, Công an Nghệ An) đã bàn giao 600kg thịt, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền. ​

Số thịt động vật không có giấy tờ kiểm dịch, đã bốc mùi hôi thối bị phát hiện. Ảnh: Hồng Hải

Trước đó, khoảng 16h25 phút ngày 19/4, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện xe khách BKS 89C- 02915 do tài xế Phạm Xuân Tiến (SN 1979, trú xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển chở 7 thùng xốp, bên trong chứa 480 kg đuôi bò, thịt trâu bò đã qua sơ chế, bốc mùi hôi thối.

Tiếp đó, vào lúc 1h20 sáng 20/4, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng, Trạm CSGT Diễn Châu tiếp tục phát hiện xe khách BKS 47B - 00854 do tài xế Hứa Văn Viện (SN 1988, trú xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, trên xe chở 120 kg nội tạng động vật, đã bốc mùi hôi thối.

Cũng trên quốc lộ 1A, đêm 19/4, trong lúc tuần tra kiểm soát tại địa bàn xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tổ công tác của trạm tiếp tục phát hiện xe tải BKS 43C - 14131 vận chuyển hai bao tải lớn màu đen, bên trong chứa 848 túi xách bằng da.

Tài xế xe tải Nguyễn Mạnh Hà (SN 1981, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

848 chiếc túi xách bằng da không có hóa đơn chứng từ. Ảnh: Hồng Hải

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP