Xe

Hơn 47 người châu Âu ‘tranh nhau’ mua chiếc ô tô Ford ‘đẹp long lanh’ giá 433 triệu đồng

Chiếc ô tô Ford Fiesta đứng đầu thị trường Anh với 47.515 chiếc được bán ra trong năm 2018. Suzuki Vitara cũng đạt con số ấn tượng tại châu Âu.

Mới đây, nhà phân tích thị trường JATO Dynamics đã phát hành một danh sách chi tiết các thương hiệu và mẫu xe ô tô bán chạy nhất tại châu Âu. Tổng cộng có 50 quốc gia, nhưng chúng ta chỉ xem xét, phân tích tại một số thị trường chính.

Dựa theo bảng danh sách này, rõ ràng Volkswagen Golf là sự lựa chọn phổ biến nhất, đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán hàng ở Áo, Bỉ, Đức, Latvia và Luxembourg. Thương hiệu thống trị 3 vị trí hàng đầu tại Áo bao gồm Golf ở vị trí đầu tiên (5,302 đơn vị), Polo thứ hai (4.240 đơn vị) và Tiguan thứ ba (3.738 đơn vị), trong khi ở Đức đó là Golf- Passat -Tiguan với tương ứng 80,171, 30.740 và 29.591 đơn vị được bán ra.

Ford Fiesta bán chạy tại thị trường châu Âu.

Chiếc Skoda Octavia có doanh số tốt tại Cộng hòa Séc (quê hương của nó), Estonia, Phần Lan, Ba Lan và Thụy Sĩ. Fiat, không ngạc nhiên, đứng đầu thị trường Ý với 57.179 chiếc Panda được bán ra, cùng số lượng 25.955 chiếc 500 và 25.658 chiếc 500X . Fiat 500 và 500X cũng được ưa chuộng ở Lithuania, với 1,277 và 776 đơn vị mới được bán ra.

Còn về thương hiệu Nhật thì sao? Toyota Yaris (2.780 chiếc) vượt Peugeot 208 (2.185 chiếc) và Fiat Panda (2.135 chiếc) ở Hy Lạp, trong khi chiếc Nissan Leaf chiếm vị trí hàng đầu ở Na Uy với 4.639 chiếc được bán ra. Đây là một con số khả quan khi nó vượt qua Golf (3.891 đơn vị) và BMW i3 (2.450 chiếc), trước đây giữ vị trí bán chạy nhất thị trường này trong năm 2017.

Mô hình Nhật Bản khác dẫn đầu thị trường châu Âu là Suzuki Vitara, với 5.665 chiếc được bán tại Hungary. Con số này gần gấp đôi số lượng chiếc Skoda Octavias được bán ra (giữ vị trí thứ 2, 2.792 chiếc), và SX4 S-Cross đứng thứ ba với 2.210 chiếc được bán ra.

Các sản phẩm có số lượng lớn khác được bán ra bao gồm Ford Fiesta, đứng đầu thị trường Anh với 47.515 chiếc, đứng trước Golf (33.057 chiếc) và Nissan Qashqai (26.127 chiếc). Tại Anh, Ford Fiesta bản thường có giá 19.000 USD (tương đương khoảng 433 triệu đồng).

Volvo có nhiều điều tự hào, đặc biệt là chiếc S90 / V90 chiếm vị trí hàng đầu tại quê nhà (Thụy Điển) với 13.596 chiếc được bán ra. XC60 về đích ở vị trí thứ hai với 6.984 đơn vị, trước Golf (6887 đơn vị), vốn giữ vị trí bán chạy hàng đầu trong năm 2016.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: vietQ.vn

  Từ khóa: Ford Fiesta ,ô tô Ford

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP