Giáo dục

Hơn 400 sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bị buộc thôi học

438 sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM khóa tuyển sinh năm 2016 bị buộc thôi học do không nộp bằng tốt nghiệp THPT.

Trong 438 sinh viên bị buộc thôi học, hệ đào tạo Chất lượng cao chiếm lượng nhiều nhất với 228 sinh viên; Sinh viên các khoa khác nằm trong diện này gồm Khoa Điện- Điện tử : 32 sinh viên; Khoa Xây dựng: 15 sinh viên; Khoa Ngoại ngữ: 11 sinh viên; Khoa Kinh tế: 16 sinh viên; Khoa Ứng dụng: 4 sinh viên; Khoa in và truyền thông: 14 sinh viên; Khoa Công nghệ thông tin: 11 sinh viên; Khoa Công nghệ Hóa và thực phẩm: 16 sinh viên; Khoa Công nghệ may thời trang: 22 sinh viên ; Chất lượng cao: 228 sinh viên; Khoa cơ khí động lực: 16 sinh viên; Khoa Cơ khi chế tạo máy: 53 sinh viên.

Sinh viên bị buộc thôi học do không nộp bằng tốt nghiệp THPT


Trước đó, trường này đã nhiều lần thông báo cho sinh viên nộp bản chính bằng tốt nghiệp và bảng photo không cần công chứng để đối chiều hồ sơ.

Ông Đỗ Văn Dũng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo quy định, sau thời gian nhập học sinh viên sẽ phải nộp bản chính bằng tốt nghiệp để kiểm tra và đối chiếu hồ sơ. Nhà trường đã tiến hành nhắc nhở nhiều lần nhưng sinh viên vẫn không nộp bản chính về trường. Nếu không nộp sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

Trong khi đó, ông Đặng Hữu Khanh, Phó trưởng phòng tuyển sinh và công tác sinh viên Trường ĐH sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết theo quy chế, sau 1 năm học chính thức sinh viên phải nộp bản gốc bằng tốt nghiệp THPT để đối chiều hồ sơ. Dù trường nhắc nhở nhiều lần các em vẫn không nộp nên bị buộc thôi học. Khi bị buộc thôi học nhiều sinh viên mới tá hoả năn nỉ xin bổ sung hồ sơ.

Ông Khanh cho hay, hàng năm luôn có một số lượng sinh viên bị đuổi học do không nộp bản gốc bằng tốt nghiệp. Sau khoá 2016, sắp tới trường sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ khoá tuyển sinh 2017.

Tác giả: Lê Huyền

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP