Trong tỉnh

Hơn 15 năm tù giam cho 2 đối tượng trộm chó cướp xe máy để tẩu thoát

Chiều 29/5, Tòa án nhân dân huyện Yên Thành đã đưa ra xét xử 2 bị cáo Trương Đăng Sỹ (SN 1996) và Nguyễn Công Hậu (SN 1998) trú quán tại xã Xuân Thành về tội "Cướp giật tài sản".

Theo cáo trạng tại phiên tòa, vào trưa ngày 27/11/2017, Hậu và Sỹ rủ nhau đi bắt trộm chó tại khu vực xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành, bị người dân phát hiện đuổi bắt. Trong khi bỏ chạy, 2 đối tượng đã cướp chiếc máy hiệu SIRIUS mang BKS: 37B1 – 772.28 của anh Phan Văn Dương trú tại xóm Văn Điển, xã Vĩnh Thành để tẩu thoát.

Biết không thể thoát tội, sau đó 2 ngày, Trương Đăng Sỹ đã đến công an huyện Yên Thành đầu thú về hành vi phạm tội, còn Nguyễn Công Hậu đầu thú sau 1 tháng bỏ trốn khỏi địa phương.

2 bị cáo Trương Đăng Sỹ và Nguyễn Công Hậu.


Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, gây hoang mang cho người dân, gộp các khung hình phạt trước đó bị cáo từng phạm tội đánh bạc và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Tòa án nhân dân huyện Yên Thành tuyên phạt Trương Đăng Sỹ 7 năm 11 tháng tù và Nguyễn Công Hậu 7 năm 6 tháng tù.

Tác giả: Đăng Trí – Đài TTTH Yên Thành

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

  Từ khóa: cướp xe máy ,trộm chó

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP