Trong tỉnh

Hơn 1.000 mét đê biển ở Quỳnh Lưu có nguy cơ vỡ

Qua kiểm tra, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xác định hơn 1.000 m đê sông, đê biển bị sạt lở hư hỏng, có nguy cơ vỡ trong mùa mưa.

Qua kiểm tra thực địa và so sánh với dự thảo phương án phòng chống bão lụt năm 2018 ở Quỳnh Lưu cho thấy: Đoạn đê sông Thái qua xã Quỳnh Hưng dài hơn 2 km đắp toàn bằng đất, nhiều đoạn bên bờ Bắc thuộc xã Quỳnh Hưng bị bồi lắng dẫn đến lở bờ Nam thuộc xã Quỳnh Diễn, có nhiều điểm có nguy cơ sạt lở nếu mực nước dâng cao.

Huyện đã yêu cầu xã Quỳnh Hưng phải xây dựng phương án cụ thể sát thực tế để đối phó với các tình hưống sạt lở đê có thể xảy ra.

Một điểm sạt lở nghiêm trọng tại đê sông Mai Giang qua xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Như Thủy

Riêng đối với đoạn đê chắn sóng biển tại xã Quỳnh Thọ, cơn bão số 10 năm 2017 khi sóng biển cao hơn 2m đã dâng lên cách bờ đê chỉ còn 50 phân, đe dọa nguy cơ vỡ đê. Tuy nhiên, nhờ huy động lực lượng phương tiện hộ đê kịp thời nên đã giữ được an toàn đê. Năm nay nếu không có phương án chu đáo, nguy cơ tương tự sẽ xảy ra.

Dự án đê biển xã Quỳnh Long đã được đầu tư cải tạo kè bằng xi măng kiên cố. Tuy nhiên, mùa mưa bão năm 2017 do vị trí đê sát với khu dân cư, mực nước biển sâu, sóng biển dâng cao đã có 5 điểm bị sạt lở với chiều dài 250m, ảnh hưởng trực tiếp đến các xóm sống gần biển, hầu như phương tiện con người bị cô lập hoàn toàn. Trước mùa mưa bão năm nay, huyện yêu cầu địa phương khảo sát thực trạng, xây dựng phương án phòng chống thiên tai, chuẩn bị phương án di dân.

Đê bị vỡ được khắc phục tạm thời tại sông Mai Giang, xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu). Ảnh: Như Thủy

Tại sông Mai Giang qua địa bàn xã Quỳnh Bảng có 3 điểm xung yếu bị sạt lở từ mùa mưa bão năm 2017 hiện chưa khắc phục xong, hoặc khắc phục tạm thời với chiều dài gần 1.000m.

Chiều dài sông Mai Giang qua xã Quỳnh Bảng dài gần 2 km nằm trong khu vực nuôi tôm công nghiệp. Nếu các điểm sạt lở không được nâng cấp cải tạo sẽ đe dọa nguy cơ vỡ đê sông, ảnh hưởng nghiêm trọng tới gần 100 ha nuôi trồng thủy sản của bà con trong mùa mưa bão.

Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện đã góp ý, đề nghị các xã bổ cứu ngay các phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn trước mùa mùa mưa bão năm nay.

Tác giả: Như Thủy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: đê biển ,sạt lở ,nguy cơ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP