Xã hội

Hội thi trang phục truyền thống

Sáng 19/7, UBND huyện Quỳ Hợp đã tổ chức hội thi trang phục truyền thống.

Tham gia hội thi trang phục truyền thống tại lễ hội Đền Chọong có 20 thí sinh đến từ 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội thi các thí sinh đã trình diễn trang phục truyền thống của dân tộc mình và BTC đã chọn ra 8 thí sinh mặc trang phục truyền thống đẹp nhất vào thi phần thi thuyết trình về các trang phục truyền thống của dân tộc mình.

nmh
vndh
Các thí sinh duyên dáng trong trang phục truyền thống dân tộc

Với một địa bàn chiếm hơn 52% đồng bào dân tộc thiểu số nên văn hóa truyền thống như dân tộc Thổ, dân tộc Thái ngày càng được bảo tồn và phát huy. Với những bộ trang phục truyền thống của các dân tộc đã tôn vinh thêm vẻ đẹp mặn mà của các thí sinh, thể hiện được sự khéo léo của đôi bàn tay của những người phụ nữ trong sắc thái thổ cẩm. Thông qua đó nhằm bảo tồn, phát huy gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc của quê hương.

nguoi dep 2
nguoi dep 3
Đồng chí Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch UBND huyện trao giải cho các thi sinh đạt giải nhất, nhì.

Kết thúc hội thi BTC đã trao giải nhất cho thí sinh Sầm Thị Mỹ Lệ, ở xã Châu Lộc, Giải nhì là Trương Thị Phương Thảo, ở xã Minh Hợp và Lô Thuỳ Trang, ở xã Châu Lý, 3 giải 3 cho các thí sinh ở xã Châu Quang, Châu Thành và Thị trấn.

Tác giả bài viết: Thanh Hợp- Lao Thanh Chương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP