Trong tỉnh

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4/2022

Chiều 27/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chỉ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ngành trong khối Nội chính.

Quang cảnh hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Trong tháng, các ngành trong khối đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch của đơn vị và các nhiệm vụ được Thường trực Tỉnh ủy giao. Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành, thị đảm bảo đúng tiến độ.

Lực lượng chức năng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong công tác phòng, chống tội phạm, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng, nhiều vụ án liên quan đến tổ chức đánh bạc, tội phạm ma túy, tội phạm và vi phạm về môi trường.

Trong tháng, xảy ra 60 vụ xâm phạm trật tự xã hội, làm chết 01 người, 14 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng gần 1,8 tỷ đồng (so với tháng trước tăng 13 vụ). Đáng chí ý, tội phạm xâm phạm sở hữu (như trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…) có dấu hiệu gia tăng.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo cụ thể về tiến độ điều tra vụ án liên quan đến dự án Cụm dân cư Trường Sơn, dự án khu đô thị Minh Khang

Về tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt 110 vụ, 162 đối tượng phạm tội về ma túy, thu 1,37 kg hêrôin, 1,6 kg và 32.000 viên ma túy tổng hợp (so với tháng trước tăng 41 vụ, 74 đối tượng). Đáng chú ý, tình trạng học sinh, thanh thiếu niên sử dụng, tàng trữ, mua bán ma túy còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tái diễn việc tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 57 vụ việc, 63 đối tượng vi phạm khai thác khoáng sản; 35 vụ việc, 35 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc; 25 vụ việc, 41 đối tượng vi phạm quy định về bảo vệ môi trường; phát hiện, bắt giữ 96 vụ vi phạm lâm luật…

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong 96 vụ vi phạm lâm luật có 70 vụ vi phạm quy định về phát triển và bảo vệ rừng

Việc thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo trạng thái bình thường mới và việc mở cửa du lịch trở lại nên lưu lượng khách du lịch đến địa bàn ngày càng tăng, dự báo tội phạm xâm phạm sở hữu (như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản…) sẽ tiềm ẩn phức tạp.

Trong thời gian tới, các ngành trong khối Nội chính thực hiện các nhiệm vụ: Tập trung, lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhất là các vụ khiếu kiện của nhân dân; tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm soát nghiêm, chặt chẽ tuyến biển, khu vực biên giới, đặc biệt là đường mòn lối mở không để các trường hợp nhập cảnh trái phép. Chuẩn bị tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022. Tăng cường phối hợp, triển khai quyết liệt các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy trong mùa khô hạn; đẩy mạnh các biện pháp phòng chống đuối nước mùa nắng nóng…

Cùng với đó, tập trung giải quyết các vụ việc, vụ án đã được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tại các kỳ giao ban và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy các vụ việc theo quy định.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP