Trong tỉnh

Hội chợ sản vật đầu tiên nơi đầu nguồn sông Lam

Hội chợ hàng địa phương lần đầu tiên được xã Xá Lượng (Tương Dương) tổ chức với các mặt hàng mang đặc trưng của vùng cao Nghệ An. Đây không chỉ là nơi để giao lưu, buôn bán mà còn là ngày hội của người dân nơi ngã ba sông này.

Ngày 10/11/2018, xã Xá Lượng (Tương Dương) tổ chức hội chợ hàng địa phương nhằm giới thiệu các mặt hàng của người dân trong vùng nuôi trồng, sản xuất. Hội chợ đã thu hút hàng nghìn người đến tham gia mua, bán và trao đổi hàng hóa. Ảnh: Tuân Thọ

Mỗi làng bản và cơ quan, đơn vị trên địa bàn đảm nhận một gian hàng trong hội chợ, hàng hóa bày bán chủ yếu là các loại sản vật của địa phương, mang đặc trưng của các dân tộc Thái, Mông, Khơ mú. Ảnh: Tuân Thọ

Rau, củ , quả sạch là mặt hàng được nhiều người ưa thích, bởi chúng được trồng trên nương rẫy, không phun thuốc trừ sâu và thuốc kích thích. Ảnh: Tuân Thọ

Thịt giàng (xông khói) - món ăn được ưa thích mỗi khi đến vùng cao Nghệ An xuất hiện khá nhiều tại hội chợ. Ảnh: Tuân Thọ

Những món ăn như cá mát nướng, moọc rêu, moọc thịt luôn hấp dẫn du khách. Ảnh: Tuân Thọ

Những loại hạt rừng chỉ có ở vùng cao được đem bày bán tại hội chợ. Ảnh: Tuân Thọ

Rượu nếp cẩm, thức uống được ưa thích trong những ngày lễ của người dân vùng cao là một trong những mặt hàng được nhiều khách tìm mua. Ảnh: Tuân Thọ

Sản phẩm mây - tre đan truyền thống nổi tiếng của người Khơ mú được mang từ bản Na Bè đến hội chợ. Ảnh: Tuân Thọ

Hội chợ không chỉ là nơi mua bán, trao đổi các sản vật mà còn là nơi giao lưu văn hóa - văn nghệ của đồng bào các dân tộc nơi thượng nguồn sông Lam. Ảnh: Tuân Thọ

Tác giả: Tuân - Thọ

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP