Giáo dục

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam có Giám đốc mới

Ngày 30/6, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tới PGS.TS Nguyễn Quốc Huy.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế, GS. TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Học viện tới PGS.TS Nguyễn Quốc Huy.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Y tế GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đã trao Quyết định chúc mừng và giao nhiệm vụ tới tân Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam PGS.TS Nguyễn Quốc Huy.

Tại buổi lễ, tân Giám đốc gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, Đảng ủy, Ban giám đốc, các phòng ban, tập thể, cán bộ, giảng viên, viên chức Học viện đã tín nhiệm.

Nhận nhiệm vụ mới, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy hứa quyết tâm cùng tập thể Ban giám đốc Học viện, các phòng ban, các bộ môn, đơn vị trực thuộc, các thầy cô, Cán bộ, viên chức Học viện xây dựng một tập thể đoàn kết, chia sẻ, cống hiến vì công việc chung, đưa Học viện trở thành nơi đào tạo trình độ Đại học, sau Đại học Y học cổ truyền, y học hiện đại kết hợp y học cổ truyền, nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao y học cổ truyền mang tầm khu vực và quốc tế.

Tân Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam PGS.TS Nguyễn Quốc Huy.

Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu trong thời gian tới, Học viện cần bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29/-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành trung ương khóa XI và chủ trương triển khai đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế theo hướng tiếp cận với các phương thức đào tạo của các nước tiên tiến trên thế giới của Bộ Y tế; gắn đào tạo với sử dụng nhân lực y tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo định hướng của Học viện đã xác định. Hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ phải góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ khoa học của đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Học viện với xã hội.

Tập thể lãnh đạo Học viện cần thể hiện tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, củng cố và xây dựng niềm tin với cán bộ, viên chức người lao động để xây dựng và thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2026 của Học viện. Tiếp tục kiện toàn Ban lãnh đạo Học viện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn bày tỏ sự tin tưởng và hi vọng, bằng uy tín, năng lực và kinh nghiệm của đồng chí Nguyễn Quốc Huy và tập thể Ban lãnh đạo Học viện, cùng với đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ cán bộ, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, đầy tâm huyết, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đưa Học viện phát triển bền vững, khẳng định được vị thế của đơn vị đào tạo nhân lực y tế lớn trong cả nước.

Tác giả: Nhật Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP