Xã hội

Học sinh lớp 6 đuối nước thương tâm gần khu du lịch Đập Phà Lài

Chiều 4/10, một em học sinh lớp 6 trường THCS Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) không may đuối nước tử vong gần khu du lịch Đập Phà Lài.

Chiều tối 4/10, ông Lương Văn Hoa, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là nam sinh lớp 6 trường THCS Môn Sơn.

Theo đó vào khoảng 15h cùng ngày, em L.V.H (SN 2010) được nghỉ học nên ra Đập Phà Lài chơi thì không may đuối nước.

Khu vực em L.V.H bị đuối nước.

Nhận được tin báo của người dân, nhà trường và các lực lượng chức năng đã lập tức có mặt để tìm em H. Sau khoảng 1 giờ, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể cháu bé.

Ông Lê Thanh An, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông cho biết, em L.V.H là người ở huyện Anh Sơn nhưng nhà giáp ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông nên em học ở trường THCS Môn Sơn. Ngay khi nhận được tin báo của nhà trường, Phòng GD&ĐT đã cử người đến hiện trường nắm tình hình và giúp đỡ cứu nạn cứu hộ.

Các lực lương chức năng tìm kiếm em H.

Hiện, thi thể nam sinh L.V.H đã được gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: ANTT/NĐT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP